15/09/2017 - 06:55

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và TP Cần Thơ thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta 

(CT)- Chiều 14-9-2017, Đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và TP Cần Thơ, gồm các đồng chí: Trần Hữu Hiệp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành thành phố, quận Ninh Kiều, quận Ô Môn đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Chùa Muni Răngsây, Chùa Pôthi Sômrôn, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Chùa Sanvor Pothinhen và một số cán bộ hưu trí dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2017.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại các điểm đến, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, TP Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi và chúc quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer hưởng Lễ Sene Dolta vui tươi, an lành; ghi nhận sự đóng góp của quý vị sư sãi, các cán bộ, cùng đồng bào dân tộc Khmer trong sự phát triển chung của các địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân ra sức đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ và các chùa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo đời sống của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động sản xuất, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết