12/01/2018 - 15:54

Lan tỏa nét đẹp nghĩa tình 

Mỗi người một việc, nhiều bạn trẻ có chung tấm lòng hướng về cộng đồng, cùng tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện với mong muốn san sẻ, giúp những cảnh đời bất hạnh bớt lo âu, nhọc nhằn. Đó không chỉ là nghĩa cử đẹp, khát khao cống hiến cho xã hội, mà còn thể hiện cách sống đẹp, nghĩa tình và hào hiệp của người miền Tây.

Hướng về quê hương

 Huỳnh Thanh Sang (hàng sau, bìa phải), sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tặng quà cho trẻ em nghèo tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào dịp cuối năm 2017. Ảnh: CTV

Huỳnh Thanh Sang, sinh viên ngành Chính trị học (Trường Đại học Cần Thơ), quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Sống ở quê từ nhỏ nên Sang hiểu được cuộc sống của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn, nhất là bà con người dân tộc Khmer. Ấp ủ suy nghĩ làm việc có ích giúp quê hương phát triển, Sang luôn vận động bạn bè cùng quê tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Sang khoe, mới đây, nhóm bạn của Sang vừa hoàn thành công trình cầu bê tông ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách. Cầu có chiều dài 30m, rộng 1,8m, trị giá hơn 120 triệu đồng. Theo Sang, trước đây, bà con lưu thông bằng cầu khỉ, thường gọi là “cầu trăm trụ” bởi qua nhiều lần hư hỏng, được chắp vá bằng tre, rất nguy hiểm. Vì vậy, Sang vận động chi phí xây dựng cầu, giúp bà con đi lại thuận lợi, an toàn. Sang và bạn bè cùng quê còn thực hiện nhiều phần việc thiết thực: sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, nhóm bạn của Sang tổ chức khoảng 5 hoạt động thiện nguyện, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Những ngày này, Đào Lâm Gia Hào, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Cái Răng (Trường Đại học Cần Thơ) phát động bán bao lì xì gây quỹ tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện trên địa bàn quận. Gia đình Hào ở phường Phú Thứ, sống bằng nghề kinh doanh, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Hào muốn làm nhiều việc hữu ích giúp đỡ bà con, trẻ em nghèo trên địa bàn. Hào đề xuất ý tưởng bán bao lì xì gây quỹ trên mạng xã hội, thu hút 140 tình nguyện viên. Hào phấn đấu bán 3.000 bao lì xì và tích cực vận động thêm nhu yếu phẩm để tổ chức gói bánh, mua đồ dùng học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đêm gala văn nghệ, hỗ trợ địa phương tổ chức chương trình nụ cười xuân, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Hào chia sẻ: “Tôi rất vui khi được nhiều bạn trẻ, bà con địa phương ủng hộ, chung sức vận động, đóng góp nhiều quà để giúp thiếu nhi nghèo có một mùa xuân đầm ấm, vui tươi”.

Vì mọi người

Mong muốn san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, các bạn trẻ còn vận động tặng nhiều phần quà, đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho bà con, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa dịp năm mới. Huỳnh Thanh Sang chia sẻ: “Với mong muốn các em hiểu rõ giá trị và nét đẹp truyền thống Tết cổ truyền dân tộc, chúng tôi sẽ tổ chức cho trẻ em nghèo huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, đón Tết với nhiều hoạt động gói và nấu bánh tét; tham gia các trò chơi dân gian bổ ích”. Cả nhóm đang tập luyện nhiều tiết mục biểu diễn trong chương trình văn nghệ phục vụ thanh thiếu niên tại địa phương. Bên cạnh đó, nhóm Sang vận động 50 phần quà, gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, tặng bà con nghèo huyện Cù Lao Dung vui xuân đón Tết, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Những ngày đầu năm, không chỉ các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên rộn ràng với các hoạt động hưởng ứng xuân tình nguyện, mà nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ cũng tất bật với các kế hoạch, chương trình công tác xã hội. Hơn 2 tuần qua, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, chuyên viên Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP Cần Thơ, kêu gọi bạn bè đóng góp tổ chức chương trình “Mang xuân về cho người lao động đường phố”. Chỉ sau 2 tuần phát động, các mạnh thường quân đóng góp hơn 12 triệu đồng, gần 300kg gạo và đang tiếp tục vận động. Dự kiến đầu tháng 2-2018, nhóm bạn của chị Thảo sẽ trao quà cho người già neo đơn, trẻ em và người lao động đường phố. Chị và bạn bè sẽ đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết những người sau cai nghiện, góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để hòa nhập cộng đồng.

Mùa xuân mới đang cận kề, những phần quà, việc làm nghĩa tình góp phần san sẻ khó khăn để những cảnh đời bất hạnh thêm ấm lòng. Những phần việc trên không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái của người trẻ, mà còn truyền đi thông điệp, bài học về lối sống nghĩa tình, để nét đẹp càng lan tỏa, bay xa. 

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết