26/03/2018 - 09:54

Lan tỏa nếp sống văn hóa giao thông 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ, Thường trực Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố vừa ký kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền về trật tự ATGT năm 2018. Qua đó, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, hội viên CCB và các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng tác phong cư xử có văn hóa, đúng pháp luật; xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, để phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” lan tỏa khắp thành phố.

Ông Nguyễn Trần Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB TP Cần Thơ phát tài liệu tuyên truyền quy định về ATGT cho hội viên CCB cơ sở.

Hai đơn vị phối hợp bám sát nội dung chủ đề Năm ATGT 2018 “ATGT cho trẻ em” để tổ chức tuyên truyền đến từng hội viên các cấp Hội CCB toàn thành phố. Đồng thời, vận động mọi người đi đò tự giác mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay; nhắc nhở các chủ bến và người lái phương tiện trên sông không được chở quá số người quy định, nhất là mùa mưa, lũ; phương tiện đảm bảo các thiết bị an toàn về giao thông đường thủy theo quy định. Cán bộ, hội viên CCB toàn thành phố gương mẫu tham gia bảo vệ các công trình giao thông, không lấn chiếm hành lang ATGT và các công trình phụ thuộc kết cấu hạ tầng giao thông; cam kết không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép. Đồng thời, tổ chức tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật về trật tự ATGT của Hội CCB thành phố, kịp thời, thông tin các văn bản mới liên quan công tác bảo đảm trật tự ATGT đến cán bộ, hội viên CCB toàn thành phố để triển khai đến gia đình, người dân hiểu rõ, nhất là thanh thiếu niên trong chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo ông Lư Thành Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ, để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, Ban sẽ cung cấp tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn tuyên truyền viên cấp thành phố và 9 quận, huyện; phối hợp Hội CCB thành phố vận động nguồn xã hội hóa (nếu có) để tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các Đội “CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn ATGT -  trật tự đô thị”. Qua đó, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong tuyên truyền, thực hiện kỷ cương đô thị và trật tự ATGT trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần hạn chế thấp nhất sự gia tăng tai nạn giao thông, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông nghiêm trọng, từng bước đưa hoạt động giao thông đi vào trật tự, kỷ cương, nề nếp.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết