04/05/2018 - 07:23

Lan tỏa lối sống nhân ái 

Dù bộn bề học hành, công việc nhưng nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội - từ thiện, giúp ích cộng đồng. Tùy điều kiện thực tế, mỗi người có những việc làm cụ thể, ý nghĩa, từ vận động học bổng, quà cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo đến xây đường, sửa trường hoặc tổ chức sân chơi cho trẻ em ngoại thành… Tuy cách làm khác nhau nhưng các bạn trẻ cùng chung niềm vui thiện nguyện.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ chuẩn bị quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC THÁI
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ chuẩn bị quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ cùng cộng đồng

Những ngày đầu tháng 5, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, SV ngành Luật, Trường Đại học (ĐH) Tây Đô, bận rộn cùng bạn bè chuẩn bị hoạt động tình nguyện dịp hè tới. Theo Diễm, trong tháng 5, Diễm và bạn bè sẽ tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ em nghèo kết hợp với thăm, tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật và nhiễm chất độc dioxin. Diễm thường xuyên tham gia hoạt động này bởi qua đó, Diễm càng thêm yêu thương và chia sẻ với nhiều trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi lần tổ chức, Diễm và bạn bè đều vận động quà tặng gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, đồng thời, tổ chức ngày hội trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, để có thể tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Diễm sắp xếp thời gian tham gia Mùa hè xanh với nhiều phần việc thiết thực: tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; sửa chữa đường giao thông; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh… Diễm chia sẻ: “Mình rất vui khi làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng, được san sẻ khó khăn với bà con nghèo ngoại thành”.

Lòng nhân ái của các bạn trẻ còn thể hiện ở tinh thần giúp nhau trong cuộc sống. Lý Thành Lợi (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), SV ngành Xây dựng dân dụng, Trường ĐH Cần Thơ, càng thấm thía nghĩa tình này. Gia cảnh Lợi rất khó khăn, thiếu thốn, cha làm nghề phụ hồ, mẹ mua bán nhỏ, thu nhập rất bấp bênh. Để có tiền trang trải sinh hoạt, học phí, Lợi làm phục vụ bàn quán ăn. Mỗi ngày, Lợi làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, thù lao 12.000 đồng/giờ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Lợi, bạn bè ở Liên Chi hội (LCH) SV Trà Vinh vận động tặng Lợi suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng. Bạn bè đồng hương đóng góp giáo trình, sách tham khảo, tập để Lợi có điều kiện học tập tốt. Lợi tâm sự: “Sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn, còn là động lực để tôi nỗ lực học tập, có nghề nghiệp ổn định, phụ giúp gia đình sau này”. Mỗi năm, LCH SV Trà Vinh vận động gần 100 suất học bổng (trị giá từ 1 đến 2 triệu đồng/suất) để tiếp sức SV có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc sống ý nghĩa

Lưu Thị Kim Chi, SV ngành Chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ, cho rằng, ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà trường, tổ chức Đoàn- Hội, nhu cầu phát huy năng khiếu, sở trường đóng góp cho xã hội, các bạn còn muốn rèn kỹ năng sống. Dù bận rộn việc học nhưng Chi tham gia nhiệt tình hầu hết hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức. Có khi Chi làm quản trò, tổ chức sinh hoạt, vui chơi cho học sinh các điểm trường khó khăn quận Cái Răng; lúc thì gói bánh ú bán gây quỹ mua tập sách, hay hăng hái cùng các cơ sở Đoàn ở quận Cái Răng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tổ chức Tết Trung thu, chương trình vui xuân cho trẻ em. Qua đó, Chi có nhiều cơ hội tích lũy kiến thức và kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt tập thể, xử lý tình huống. Sau mỗi chuyến đi tình nguyện, Chi có thêm trải nghiệm và cảm nhận ý nghĩa cuộc sống.

Đối với Lê Quốc Khôi, SV ngành An toàn thông tin (Phân hiệu ĐH FPT Cần Thơ), cùng bạn bè thành lập Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện với mong muốn tập hợp nhiều bạn trẻ chung đam mê thiện nguyện, thực hiện các công trình, phần việc vì lợi ích cộng đồng. Để các hoạt động đạt hiệu quả, CLB thường xuyên phát động thành viên bán nước giải khát; thu gom vật liệu phế thải; vận động hỗ trợ sơn sửa nhà tình thương; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; thăm và tặng quà người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn… Khôi bộc bạch: “Qua hoạt động tình nguyện, tôi học được nhiều điều bổ ích, nhất là kỹ năng quản lý, tập hợp nhiều người, nhưng vui nhất là góp sức giúp bà con nghèo sống tốt hơn”.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên càng tô điểm hình ảnh người trẻ trong cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết