09/02/2018 - 16:29

Làm thêm ngày Tết 

Dịp Tết, nhiều bạn trẻ tận dụng cơ hội tìm việc làm bán thời gian hoặc tăng ca, số khác tập tành kinh doanh với mong muốn thử sức lĩnh vực mới… Làm thêm ngày Tết không chỉ giúp các bạn có thu nhập cao hơn ngày thường, mà còn để lại những kỷ niệm đẹp cùng trải nghiệm bổ ích…

      Quốc Bảo chuẩn bị các chậu hoa giao hàng cho khách.

Tăng ca, cải thiện thu nhập

Hồ Quốc Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng), hiện là nhân viên cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trong Siêu thị Lotte (quận Ninh Kiều), với thu nhập từ 2,5 đến 4 triệu đồng/tháng (tùy thời gian tăng ca làm việc). Tết năm nay, Thắng đăng ký tăng ca, làm việc đến sau Tết, chỉ nghỉ ngày mùng Một để sum vầy gia đình. Bình thường, Thắng làm việc theo ca (mỗi ca 7 tiếng), dịp Tết làm suốt 14 tiếng. Tuy khá vất vả nhưng bù lại, Thắng có thu nhập cao bởi lương tăng gấp 3 lần. Gia cảnh rất khó khăn, cha mẹ và anh trai Thắng làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập bấp bênh. Đối với công nhân, thời gian nghỉ Tết không nhiều vì phải tăng ca, nên Thắng nghỉ một ngày để gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, sau đó tiếp tục đi làm để có thêm thu nhập. Thắng kể: “Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã đăng ký đi làm thêm. Tuy không phụ giúp cha mẹ được nhiều nhưng em có thể sống tự lập, giảm gánh nặng cho gia đình”.

Dịp cuối năm, lượng công việc nhiều hơn, các doanh nghiệp, cửa hàng đồng loạt treo biển tuyển nhân viên. Người cần việc, việc cần người, đây là cơ hội tốt để sinh viên (SV) tìm kiếm và chọn lựa việc làm thêm. Lưu Thị Kim Chi (SV ngành Chính trị học, Trường Đại học Cần Thơ) xin làm nhân viên bán hàng tại Cửa hàng mắt kính Sao Việt (đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều) hơn 2 tháng nay. Chi cho biết, Chi đi làm thêm đến hết 29-12 (âm lịch), với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Chi nói: “Cha mẹ em là công nhân, anh trai đi làm thuê nên khi nhận tháng lương đầu tiên, em thấy thương cha mẹ, anh trai nhiều hơn vì đã vất vả kiếm tiền nuôi em ăn học”. Theo Chi, tuy làm việc cận Tết nhưng theo ca (ca sáng từ 7 giờ 30 đến 14 giờ 30 phút; ca chiều từ 14 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút) nên Chi có thể sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp gia đình…

Thắng và Chi sẽ ăn Tết muộn với gia đình nhưng bù lại, làm việc ngày Tết, anh em trong cửa hàng gửi nhau những lời chúc tốt đẹp, tâm trạng khách hàng vui vẻ, phấn chấn hơn. Khách còn lì xì mừng tuổi khiến mọi người thêm ấm lòng…

Thử sức kinh doanh

Những ngày cuối năm, Nguyễn Quốc Bảo, SV ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Cần Thơ tất bật đi, về giữa Đồng Tháp và Cần Thơ để lấy hoa, cây kiểng giao khách. Thấy nhu cầu trang trí hoa, cây kiểng cư dân thị thành tăng cao, nhất là giới văn phòng, Bảo tận dụng lợi thế quê mình có làng hoa Sa Đéc nên nảy ra ý tưởng kinh doanh trực tuyến. "Lấy công làm lời", các loại hoa, cây kiểng Bảo bán thấp hơn giá thị trường khoảng 15%. Bảo chọn bán các loại hoa, cây kiểng hút khách: hoa cúc, pha lê, thần tài, sen đá hoặc các loại xương rồng. Bảo chia sẻ: “Gần 2 tháng tập tành kinh doanh, em học được nhiều kỹ năng bổ ích, từ giao tiếp, thuyết phục đến mở rộng quan hệ xã hội và kiến thức về chăm sóc cây, hoa kiểng”.

Chị Nguyễn Thị Thủy (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), công nhân công ty thủy sản, có thu nhập khá nhờ bán các loại khô, tôm khô dịp Tết. Chị Thủy có người quen ở Cà Mau chuyên làm các loại cá khô, tôm khô, với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo vệ sinh, giá cả phải chăng nên được nhiều bạn bè, khách hàng mua ủng hộ. Đắt nhất là các loại tôm khô, chị Thủy bán với giá dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/kg, nên thu hút nhiều khách hàng mua làm quà biếu Tết. Dịp Tết mỗi năm, với khoản thu nhập thêm từ 6 đến 8 triệu đồng, chị Thủy có thể sắm sửa, trang trải chi phí sinh hoạt.

Tết, khá nhiều bạn trẻ tận dụng thời gian làm thêm để cải thiện thu nhập. Ngoài ra, công việc thời vụ những ngày gần Tết như: gói giỏ quà, làm đồ hand-made, thu hút nhiều bạn nữ tham gia. Nhiều bạn trẻ tâm sự, làm thêm ngày Tết dù vất vả nhưng có thu nhập đáng kể, với nhiều kỷ niệm đẹp, thú vị. Quan trọng hơn, các bạn biết sống tự lập, trân trọng hơn giá trị đồng tiền có được từ cần lao, nhẫn nại.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết