24/03/2012 - 19:54

TP TRÀ VINH

Kỳ vọng từ dự án nâng cấp đô thị

Thị xã Trà Vinh hiện có gần 700 cây xanh trên 100 tuổi.
Ảnh: TRƯỜNG ON

Tỉnh Trà Vinh nằm giữa hai cửa sông Tiền và sông Hậu - là vùng đất giồng cát, vừa đẹp, lại giàu tiềm năng phát triển kinh tế: lương thực, thủy hải sản, trái cây... Thế nhưng Trà Vinh lâu nay vẫn giữ “vị trí” tỉnh nghèo nhất vùng cả về kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị! Song, trong Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL được phê duyệt mới đây, TP Trà Vinh được Bộ Xây dựng chọn là 1 trong 6 thành phố triển khai dự án này. Đây là cơ hội để Trà Vinh, mà trước tiên là trung tâm thành phố có được bộ mặt mới - “đổi đời” phát triển đi lên...

TP Trà Vinh là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất so với các thành phố trong vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại thành phố còn lạc hậu, chưa được đầu tư đúng mức, nhiều công trình cần được nâng cấp mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư đô thị, nhưng vì ngân sách đầu tư có hạn nên không thể làm suể.

Trà Vinh có quốc lộ 53, 54, 60 đi qua, nằm cách TP Hồ Chí Minh khoảng 200 km (theo quốc lộ 53) và cách TP Cần Thơ 100 km. Với hệ thống đường bộ và đường thủy đa dạng, TP Trà Vinh có đủ điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Dân số của thành phố trên dưới 110 ngàn dân, thành phố gồm 9 phường và một xã, dân số nội thị hiện tăng khá nhanh, do một số khu đô thị đã được quy hoạch và đầu tư cơ bản hoàn thiện, các nhà máy, cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt gần 90%. TP Trà Vinh cũng có khu công nghiệp Long Đức, diện tích 120 ha đang được quy hoạch mở rộng lên 236 ha. Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển mạnh, sản phẩm ngày càng đa dạng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục ngàn lao động...

Tuy nhiên, tại nội ô thành phố, đường sá được quy hoạch xây dựng từ rất lâu, nay trở nên chật hẹp, nhiều công trình cống rảnh, ngõ hẻm xuống cấp gây ô nhiễm môi trường... ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Đặc biệt, với mật độ phát triển đô thị, xe cộ tăng nhanh như hiện nay là thách thức lớn đối với chính quyền địa phương trong việc quản lý cũng như cải tạo. Từ những thực tế bất cập này, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL, được triển khai tại 6 thành phố vùng ĐBSCL trong đó có TP Trà Vinh là cơ hội lớn cho thành phố thay da đổi thịt. Sáu đô thị gồm: TP Cần Thơ, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL nằm trong chương trình Xây dựng Chiến lược Nâng cấp đô thị Quốc gia và kế hoạch đầu tư tổng thể cho nâng cấp đô thị đến năm 2020, với mục tiêu giảm nghèo các khu vực đô thị bằng việc cải thiện điều kiện sống và môi trường, áp dụng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng.

Đến nay, tiểu dự án TP Trà Vinh đã được UBND tỉnh Trà Vinh hoàn tất báo cáo khả thi trình Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng vốn đầu tư trên 54 triệu USD (đã bao gồm vốn đối ứng). Bộ Xây dựng và các bên liên quan chấp thuận và đã thông qua bước đàm phán cuối cùng với WB vào cuối tháng 2 vừa qua. Theo đề án này, Tiểu dự án TP Trà Vinh được thực hiện với các hạng mục: Nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư thu nhập thấp; xây dựng các khu tái định cư; quản lý đất đai; mua sắm thiết bị vệ sinh môi trường; thiết bị hỗ trợ an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc mới đây, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết: Theo báo cáo khả thi của dự án, sau khi hoàn thành, về mặt kinh tế, dự án sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống, hạn chế ngập lụt, tiết kiệm điện, nước... Về mặt xã hội, sẽ giảm thiểu tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức và trình độ dân trí, trên 18.000 người dân được hưởng lợi trực tiếp và 85.000 người được hưởng lợi gián tiếp... Về môi trường, dự án sẽ góp phần giảm phát sinh các bệnh dịch, cải thiện ngập úng, thoát nước, cải tạo nhà ở, thay đổi cảnh quan, bộ mặt đô thị, hướng tới môi trường xanh, sạch đẹp...

Cụ thể, dự án sẽ triển khai đầu tư cải tạo, mở rộng hệ thống hẻm lên từ 3m đến 6m tùy nơi, để dẫn vào các khu dân cư thu nhập thấp. Đầu tư hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng, kè và đường 2 bên rạch Bến Xuồng. Xây dựng 7 nhà văn hóa cộng đồng, một khu vui chơi giải trí kết hợp sinh hoạt cộng đồng có diện tích 5.000m2, 2 nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào Khmer quy mô 300-500m2 có đủ sân vườn và khu vui chơi thể thao. Tại các phường 1, 4, 5, 6, 7 đều được đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng quy mô 300-500m2 có đủ sân vườn và khu vui chơi thể thao. Đồng thời, dự án cũng sẽ đầu tư mở rộng đường Nguyễn Đán kéo dài với 2 làn xe, mỗi làn rộng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Nguyễn Văn Phong kỳ vọng, quá trình chuẩn bị căn cơ và chủ động cho dự án này sẽ sẵn sàng khởi công dự án vào cuối năm nay. Dự án này càng có ý nghĩa hơn đối với địa phương như TP Trà Vinh với số tiền đầu tư rất lớn tập trung nâng cấp đô thị tạo ra bộ mặt mới, diện mạo mới để thành phố “đổi đời”, thoát nghèo vươn đến những thành tựu mới và phát triển ngang tầm với các thành phố ở đồng bằng trong tương lai.

AN KHÁNH - TƯỜNG DUY

Thị xã Trà Vinh hiện có gần 700 cây xanh trên 100 tuổi. Ảnh: TRƯỜNG ON

Chia sẻ bài viết