16/10/2016 - 10:13

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tuyên dương các đơn vị có công trình thanh niên tiêu biểu

(CT)- Ngày 15-10, tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều), hơn 1.500 bạn trẻ đã tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), do Ủy ban Hội LHTN TP Cần Thơ tổ chức. Phó Bí thư Thành ủy Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm đến dự.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao giấy chứng nhận cho các đơn vị có công trình thanh niên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, anh Huỳnh Thái Nguyên –Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố đã phát biểu ôn lại truyền thống của Hội LHTN Việt Nam qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên, các cấp Hội LHTN TP Cần Thơ đẩy mạnh triển khai 3 cuộc vận động:  "Thanh niên sống đẹp - sống có ích"; "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường" và "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng";  2 chương trình: "Khi Tổ quốc cần" và "Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên". Qua đó, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm biểu dương những kết quả đạt được của thanh niên thành phố. Đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phối hợp với Ủy ban Hội LHTN thành phố tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho hội viên, thanh niên. Thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập, lấy việc học tập làm trọng tâm để tiến công vào khoa học công nghệ, rèn luyện tay nghề, nâng cao kiến thức để cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Các cấp Hội cần gắn các hoạt động, phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

* Dịp này, Ủy ban Hội LHTN thành phố cũng đã tuyên dương 10 đơn vị có công trình thanh niên tiêu biểu hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Đồng thời, ra mắt 3 câu lạc bộ: Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Thư pháp, Khởi nghiệp trẻ Cần Thơ và Kỹ năng SCV.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết