28/03/2018 - 09:31

Ký kết bản ghi nhớ phối hợp thả giống phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

(CT)- Ngày 27-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ ký kết bản ghi nhớ phối hợp thực hiện thả giống phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố (ảnh).

Phối hợp giữa 2 bên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của  các chức sắc, tôn giáo, tăng ni, phật tử và người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua hoạt động thả giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Đồng thời, ngăn chặn, giảm thiểu phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại môi trường; chủ động cung cấp và vận động tăng ni, phật tử, người dân thả phóng sinh những giống thủy sản hữu ích cho môi trường sinh thái. Theo đó, 2 bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua nhiều hình thức. Hằng năm, phối hợp tổ chức thả cá vào môi trường tự nhiên vào 2 sự kiện lớn trong năm. Đó là, kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1-4) và vào tháng 7 Âm lịch.

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện bản ghi nhớ từ ngày ký đến ngày 31-12-2020.

Tin, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết