Chàng trai khởi nghiệp với loài cây không lớn lên từ đất

Khu vườn trồng dứa Nam Mỹ và cây không khí của anh Nguyễn Phạm Minh Châu, 26 tuổi, ở Lộ Ngã Bát, đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thu hút khách tham quan bởi màu sắc rực rỡ, tuyệt đẹp.

  • 8X - Khởi nghiệp với mô hình trồng lan 

    8X - Khởi nghiệp với mô hình trồng lan

    Anh Lâm Khương Quyền (35 tuổi) ở khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bản thân với niềm đam mê hoa lan.

  • Ðào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

    Ðào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

    (CT) - Ngày 22-6, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, tổ chức chương trình đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ÐMST).

  • Khởi nghiệp cùng thanh niên 

    Khởi nghiệp cùng thanh niên

    Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8-2023, các cấp bộ Ðoàn - Hội TP Cần Thơ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

  • Khởi nghiệp từ môn thể thao chèo ván đứng 

    Khởi nghiệp từ môn thể thao chèo ván đứng

    Khoảng 2 năm trở lại đây, môn thể thao dưới nước chèo ván đứng (hay còn gọi là chèo SUP) không còn quá xa lạ với người dân TP Cần Thơ, đặc biệt là các bạn trẻ. Ðây là bộ môn thể thao thư giãn, rèn luyện sức khỏe.

  • 10.800 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2023 

    10.800 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2023

    (CT) - Trong tháng 1-2023, số lượng và số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp (DN) cả nước giảm so với cùng kỳ, cùng với đó, tổng số DN rút lui khỏi thị trường ghi nhận tăng so với cùng kỳ.

  • Khát vọng khởi nghiệp ở Đất Mũi 

    Khát vọng khởi nghiệp ở Đất Mũi

    Trong dòng chảy Quốc gia khởi nghiệp, tỉnh Cà Mau cũng có những người khát khao, dám nghĩ và dấn thân để từ đó góp phần khơi dậy, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp ở “cuối dải đất hình chữ S”.

  • Nền tảng ứng dụng khả thi 

    Nền tảng ứng dụng khả thi

    Trong bài viết đầu: “Nông nghiệp và tương lai”, các nhà khoa học cảnh báo nông nghiệp cũng đóng góp 30% vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Từ góc nhìn của các nhà khoa học, đây là những chia sẻ về nông dân.

  • Nông nghiệp và tương lai 

    Nông nghiệp và tương lai

    Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều thách thức đối với người nông dân trên toàn cầu, nhưng từ trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng làm nương rẫy đến vận tải, chế biến lương thực… đã làm cho “tình tiết tăng nặng” khi đóng góp tới 30% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

  • Nguồn vốn đồng hành cùng chị em 

    Nguồn vốn đồng hành cùng chị em

    Tại hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ đánh giá cao vai trò các cấp Hội LHPN trong công tác quản lý và hỗ trợ phụ nữ phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi.

  • Sống khỏe nhờ nuôi tôm - cua kết hợp 

    Sống khỏe nhờ nuôi tôm - cua kết hợp

    Cua Cà Mau nổi tiếng cả nước, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Khi con cua Cà Mau được công nhận nhãn hiệu tập thể năm 2015 thì giá trị ngày được nâng lên giúp người nuôi tăng thu nhập.

  • Những “người rừng” ở U Minh Hạ 

    Những “người rừng” ở U Minh Hạ

    Không sinh ra ở rừng nhưng gần như cả đời gắn bó, để giờ đây U Minh Hạ đã là nhà của họ. “Đến với rừng như sự tình cờ nhưng thời gian làm tôi càng thêm yêu mến.

  • Cải cách để bứt phá 

    Cải cách để bứt phá

    Những cơn gió cuối năm se lạnh, khán phòng quán Cầm Thi (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) rộn rịp và ấm áp hơn với gần 100 doanh nghiệp (DN) tham dự chương trình “Cà phê doanh nhân”.