13/07/2017 - 18:51

VÒNG 26 GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA – CÚP TÔN HOA SEN 2011, 15 GIỜ 30, NGÀY 20-8

Kienlongbank Kiên Giang tràn trề hy vọng

Vòng đấu cuối cùng này sẽ quyết định Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) hay SQC Bình Định sẽ giành vé thăng hạng. Hai đối thủ đều tham vọng, có thực lực, tuy nhiên ưu thế đang nghiêng về đội bóng ĐBSCL.

 

Hải Anh (phải) – mũi nhọn sắc bén của K.Kiên Giang.Ảnh: DƯƠNG THU  

Nhiều hơn SQC Bình Định 2 điểm nên K.Kiên Giang sẽ thăng hạng nếu thắng TDC Bình Dương. Khả năng thắng của các cầu thủ K.Kiên Giang càng khẳng định sau trận thắng quan trọng 3-2 của họ trên sân của An Giang trong trận đấu mà K.Kiên Giang “lội nước ngược” dù liên tục bị An Giang dẫn trước và thi đấu thiếu người từ đầu hiệp hai. HLV Lại Hồng Vân của K.Kiên Giang phấn khởi: “Hiện nay, các cầu thủ hừng hực quyết tâm thắng tiếp TDC Bình Dương để đáp ứng sự kỳ vọng và ủng hộ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà”. Ngay cả những “ông lớn” SQC Bình Định hay Sài Gòn Xuân Thành đều phải rất chật vật trên sân Kiên Giang. Trong khi đó, TDC Bình Dương đã trụ hạng, không còn mục tiêu phấn đấu. Xét về mọi mặt, TDC Bình Dương “dưới cơ” K.Kiên Giang. Dự đoán: K.Kiên Giang thắng.

SQC Bình Định cần thắng Xổ số kiến thiết Cần Thơ để đoạt vé thăng hạng nếu như K.Kiên Giang sẩy chân. Khả năng giành thêm 3 điểm của đội bóng đất võ là hiện thực bởi họ đang có phong độ cao, hàng tấn công sắc bén với những mũi nhọn: Đức Thiện, Cruz, Đình Long... XSKT Cần Thơ thì thi đấu thất thường, không còn mục tiêu vì đã trụ hạng. Dự đoán: SQC Bình Định thắng.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: Than Quảng Ninh – An Giang; Đồng Nai – Quảng Nam; Nam Định – Huda Huế; Hà Nội – Sài Gòn Xuân Thành; Tây Ninh – TP HCM.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bóng đá