25/12/2017 - 14:59

Kiên quyết không để người dân trú ẩn trên tàu thuyền, bè nuôi cá khi bão số 16 đổ bộ vào đất liến 

(CT)- Sáng 25-12-2017, bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chủ động ứng phó bão số 16 – Tembin trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn quận Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đã tạm dừng các cuộc họp không quan trọng, triển khai phương án tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 16. Theo đó, địa phương đưa ra phương án kiểm tra, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, như: hộ có nhà cửa không chắc chắn, điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao... Đồng thời chuẩn bị những điểm trú ẩn kiên cố khi sự cố xấu xảy ra. Ngành y tế quận cũng dự trữ thuốc men tại các trạm, trực 24/24 giờ để ứng phó kịp thời; lực lượng quân sự, công an, dân phòng tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân ứng phó bão và sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố xấu xảy ra; ngành giáo dục đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng...

Ông Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao sự chuẩn bị ứng phó bão số 16 của quận Thốt Nốt, đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường công tuyên truyền trên đài truyền thanh, thông tin đại chúng để người dân theo dõi và nắm bắt diễn biến của bão, có biện pháp ứng phó; tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn lực để điều hành, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra; hỗ trợ người dân tăng cường độ vững chắc lồng bè và kiên quyết di dời người dân trên tàu thuyền, lồng bè nuôi cá đến nơi an toàn; các bến đò ngang sông Hậu, tàu thuyền du lịch ngưng hoạt động bắt đầu vào chiều 25-12 đến khi hết bão theo chỉ đạo của thành phố...

Lãnh đạo TP Cần Thơ và quận Thốt Nốt kiểm tra lồng bè nuôi thủy sản, bến đò ngang trên sông Hậu và vận động người dân không trú bão trên tàu, bè.

Tin, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết