12/11/2017 - 08:57

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị:

Kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức 

(CT)- Ngày 11-11-2017, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cái Răng đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các phường Phú Thứ và Tân Phú, quận Cái Răng.

 Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cái Răng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh 10 tháng và ước thực hiện của cả năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; thông báo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố. Đồng thời, dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Dịp này, cử tri quận Cái Răng đã kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc.

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc gởi đến các đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông hư hỏng, xuống cấp, trong đó có tuyến Đại lộ Võ Nguyên Giáp; sớm xây dựng thêm một đơn nguyên cầu Quang Trung (cầu Quang Trung 2) vì cầu Quang Trung hiện nay đã quá tải, không đáp ứng nhu cầu lưu lượng xe qua lại; tiếp tục quan tâm giải quyết, tìm giải pháp tháo gỡ đối với các dự án quy hoạch kéo dài, nhằm tạo điều kiện cho người dân trong khu quy hoạch sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ làm việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tránh trình trạng một  bộ phận cán bộ công chức la cà quán xá trong giờ làm việc, làm việc thiếu nghiêm túc, nhiệt tình; quan tâm, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và giáo dục đạo đức, lý tưởng sống tốt đẹp trong thanh thiếu niên. Tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở trường lớp khang trang, thực hiện chế độ bán trú rộng rãi để tạo điều kiện người dân đi làm có nơi gởi con em; đầu tư nâng cấp chợ 586 (phường Phú Thứ). Cử tri cũng có ý kiến xung quanh vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, chỉnh trang đô thị, vấn đề tinh giản biên chế;…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, đã trao đổi, làm sáng rõ một số vấn đề cử tri đặt ra; tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị còn lại của cử tri và hứa chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

TÂM KHOA 

Chia sẻ bài viết