05/09/2015 - 11:08

Không được hẹn hò sau 9 giờ đêm

Đây là đề xuất của ông Dedi Mulyadi - lãnh đạo huyện Purwakarta, tỉnh Tây Java (Indonesia) - và chỉ áp dụng cho những người dưới 17 tuổi tại địa phương. Trường hợp cặp đôi nào bị bắt quả tang vi phạm “lệnh giới nghiêm” 3 lần, hội đồng làng có quyền buộc phụ huynh tổ chức đám cưới cho họ.

Ông Mulyadi cho rằng quy định mới sẽ đảm bảo thanh thiếu niên về nhà ngủ sớm hơn, cũng như thiết lập lại lối sống truyền thống cho địa phương. Theo đó, ông dự định cho người đi tuần tra và lắp các camera để theo dõi những cặp tình nhân trẻ. Thậm chí, việc gặp gỡ trong nhà của họ sau 9 giờ đêm cũng bị cấm.

Trước mắt, đề xuất của ông Mulyadi đã nhận được sự tán thành của khoảng 200 trưởng làng.

YẾN KHOA (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết