02/09/2018 - 22:31

Khởi tố, bắt giam nhân viên giao gas trộm tài sản 

(CT)- Chiều 1-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Công Sang (SN 1993, ngụ phường Thới Bình) để điều tra, làm rõ tội trộm cắp tài sản.

Trần Công Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: KIỀU CHINH
Trần Công Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: KIỀU CHINH

Làm nghề giao gas, Sang có điều kiện tiếp cận nhiều gia đình. Do cần tiền tiêu xài, Sang nảy sinh ý định đột nhập lúc chủ vắng nhà để lấy trộm tài sản.

Chiều 16-4, Sang điều khiển mô tô giao gas cho căn hộ trong chung cư A2, khu dân cư 91B. Khi ra về, thấy căn hộ bên cạnh khóa cửa ngoài, quan sát xung quanh không người trông coi nên Sang dùng kiềm mang theo bẻ khoen cửa, vào lấy máy tính xách tay cùng nhiều điện thoại di động, đem bán. Trưa 28-4, khi giao gas cho hộ dân ở chung cư A1, Sang tiếp tục dùng kiềm phá cửa nhà kế bên, lấy trộm nhiều nữ trang đem bán hơn 17 triệu đồng, trả  nợ và tiêu xài hết.

 Đến 8-5, trong lúc đi giao gas, Sang đột nhập căn hộ trong chung cư A1. Khi đang lục tìm tài sản, Sang bị phát hiện, liền mặc áo sơ mi của chủ nhà, rồi nhanh chóng tẩu thoát, ra ngoài bỏ áo. Cũng với thủ đoạn trên, cuối tháng 6, Sang đột nhập trộm nhà người dân ở phường Cái Khế lấy chiếc bóp (bên trong có 1 triệu đồng và giấy tờ). Sau đó, Sang vào trộm phòng trọ ở phường An Khánh, bị người dân phát hiện, báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết