18/08/2011 - 21:06

Khởi động sản xuất, kinh doanh mùa lũ

Người dân mua lưới giăng cá tại Tiệm lưới Ba Do ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh,
TP Cần Thơ.

Mực nước lũ ở ĐBSCL đang lên nhanh, các địa phương đầu nguồn đang hy vọng đón một mùa lũ đẹp. Năm nay, nhiều dự đoán mực nước lũ sẽ cao, thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản tự nhiên và hoạt động sản xuất, kinh doanh mùa lũ. Tại TP Cần Thơ, dù mực nước lũ còn thấp, nhưng các hoạt động nuôi trồng thủy sản mùa lũ đã bắt đầu sôi động...

* Khai thác, đánh bắt: chờ lũ

Theo nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh ghe xuồng, lưới ở TP Cần Thơ, hiện sức mua các loại xuồng, lưới và nhiều thiết bị phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên chưa tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều loại mùng, lưới và các trang thiết bị phục vụ nuôi trồng các loại thủy sản đang bán rất chạy. Ông Trần Văn Do, Chủ tiệm lưới Ba Do ở ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Thời điểm này, sức mua chỉ mới tập trung vào các loại lưới và thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản trong mùa lũ. Năm nay, do nhiều loại thủy sản có giá, nên người dân rất quan tâm phát triển nuôi. Riêng các hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên trong mùa lũ vẫn còn chờ lũ về...”. Theo ông Phạm Phước Phong chủ cơ sở Năm Tấn- chuyên sản xuất kinh doanh các loại chài, lưới và dụng cụ đánh bắt thủy sản (ở Làng chài lưới Cầu Sắt Thơm Rơm, quận Thốt Nốt), mực nước lũ còn thấp, nên nhiều người dân có tâm lý chờ. Lũ lên cao, sức mua dụng cụ khai thác, đánh bắt thủy sản sẽ tăng.

Những dự đoán về mực nước lũ năm 2011 lên cao, nhiều nông dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản và kiếm sống nhờ lũ rất phấn khởi chờ đón. Bà Trần Thị Nga ở ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Gia đình tôi có 7 nhân khẩu, không đất sản xuất, làm mướn kiếm sống, còn mùa lũ thì tranh thủ đánh bắt thủy sản. Năm rồi nước lũ về ít, không có cá đánh bắt, năm nay nghe nói nước lũ về nhiều nên mừng lắm. Hiện tại, tôi vá, sửa lại các lưới cũ để sẵn sàng cho việc đánh bắt tới đây”. Theo anh Lê Minh Điền ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh: “Mùa lũ hằng năm, tôi thường nuôi vịt và đánh bắt thêm thủy sản kiếm sống. Hiện tại, do mực nước còn thấp, chưa có cá lũ về nhiều, hơn nữa năm nay giá lưới cũng cao, nên tôi chỉ mới mua 1 vài tay lưới bén”... Hiện giá lưới và hầu hết các dụng cụ phục vụ đánh bắt thủy sản đều tăng từ 15-30% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hiện giá các loại lưới mùng khoảng 55.000-60.000 đồng/kg; lưới bén 70.000-150.000 đồng/tay lưới (cỡ 80-90m); chài cá giá 250.000-600.000 đồng/cái, tùy lớn nhỏ, lú khoảng 230.000-320.000 đồng/cái...

* Nuôi thủy sản mùa lũ

Những năm gần đây, người dân ở TP Cần Thơ rất quan tâm đến việc phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, nhất là trong mùa lũ, vì nguồn thức ăn tự nhiên phục vụ nuôi thủy sản khá dồi dào. Đây là thời điểm thuận lợi để phát triển nuôi các loại thủy sản trên chân ruộng lúa và các mô hình nuôi cá, nuôi ếch, nuôi lươn trong các vèo, trong các vuông tự chế làm bằng cao su đặt trên cạn, trong ao, trên sông...

Anh Trần Thanh Hải ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi đã mua cá giống tai tượng và một số loại cá trắng về thả nuôi trong mấy cái ao quanh nhà bỏ trống. Khi lũ về nhiều, tôi sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi bắt ốc bươu vàng và tìm các loại thức về cho cá đỡ tốn thêm chi phí nuôi”. Với người dân không có sẵn ao, hầm để nuôi cá, thì mùa lũ cũng là cơ hội để phát triển các hình thức nuôi cá trong vèo đặt cặp theo các sông và kênh rạch. Theo anh Huỳnh Hạnh Phúc ở ấp Thạnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, những năm gần đây, khi đến mùa lũ, bà con tại các địa phương ở Vĩnh Thạnh và các quận, huyện lân cận đã tranh thủ phát triển mô hình nuôi cá trong các vèo đặt trong ao và cặp theo các sông, rạch. Năm ngoái, anh Phúc làm vèo nuôi cá lóc, còn mùa lũ năm nay, anh Phúc quyết định hùn vốn với anh em, đầu tư nuôi cá trê lai cặp theo con kênh ở gần nhà.

Cùng với việc phát triển nuôi các loại cá, nuôi lươn, nuôi ếch mùa lũ cũng được nhiều nông dân xác định là những đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lương Văn Năm ở ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Khoảng 3 năm trở lại đây, phong trào nuôi ếch đã phát triển khá mạnh tại nhiều địa phương ở Cần Thơ. Nuôi ếch trong mua lũ có lợi thế là có thể đi kiếm bắt thêm được các nguồn thức ăn tự nhiên. Hiện ếch có thể nuôi trên cạn hoặc nuôi trong các vèo đặt trong ao mà không tốn nhiều diện tích. Với số lượng khoảng 2.000 con giống, thả nuôi trong diện tích khoảng 15-20m2, sau 2-3 tháng nuôi, người nuôi có thể kiếm lời trên 2 triệu đồng”. Mô hình nuôi lươn mùa lũ cũng được người dân các quận, huyện đầu nguồn chú trọng đầu tư và hy vọng mùa lũ sẽ mang nhiều nguồn lợi cho họ.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Người dân mua lưới giăng cá tại Tiệm lưới Ba Do ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Chia sẻ bài viết