13/09/2017 - 21:49

Khởi đầu chu đáo 

Không chỉ quan tâm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục huyện Phong Điền còn nỗ lực chăm lo cho học sinh bước vào năm học mới. Qua đó, giúp đường đến trường của học sinh khó khăn bớt ghập ghềnh hơn, cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.

Cô trò Trường TH Mỹ Khánh 1 trong giờ học môn Tiếng Việt.

Thầy Nguyễn Tấn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Mỹ Khánh 1, phấn khởi nói: “Công tác chuyên môn của trường ở năm học mới đã vào nề nếp, ổn định. Việc lo “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục và mạnh thường quân. Từ đó tạo nền tảng và động lực giúp nhà trường nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục năm học 2017-2018”.

Năm học 2017-2018, Trường TH Mỹ Khánh 1 có 48 cán bộ, giáo viên (41 giáo viên), 955 học sinh/ 28 lớp, trong đó có 170 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo, mồ côi cha mẹ... Đầu năm học mới, trường vận động mạnh thường quân được 38 bộ sách giáo khoa, 100 phần quà (tập, viết), 500 quyển tập… hỗ trợ các em. Bên cạnh vận động mạnh thường quân, trường còn duy trì phong trào mỗi giáo viên đỡ đầu cho 1-2 học sinh nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo vật chất, tinh thần cho học sinh. Cô Ngô Thị Nhanh, Tổ trưởng Tổ 2, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 của trường, cho biết: “Hơn 30 năm công tác, tôi hiểu được sự thiếu thốn của học sinh vùng ven. Do vậy, ngoài nỗ lực nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học, mỗi giáo viên đều cố gắng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh thắt ngặt, giúp các em học tốt hơn”. Trường TH Mỹ Khánh 1 là một trong các trường TH dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện Phong Điền. 5 năm học liền (2012-2013 đến 2016-2017), trường đạt Tập thể lao động tiên tiến- xuất sắc.

Qua thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, chuẩn bị cho năm học 2017-2018, ngành đã vận động tổ chức, cá nhân mạnh thường quân trên 530 triệu đồng, gồm: học bổng, sách, tập học, quà, cặp da, balo, xe đạp... hỗ trợ học sinh vượt khó. Theo thầy Nguyễn Văn Sang, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, ngoài Trường TH Mỹ Khánh 1, còn có một số trường như TH Tây Đô, THCS Nhơn Nghĩa… thực hiện khá tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chăm lo học sinh khó khăn. Mỗi đơn vị có cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: Duy trì sĩ số lớp học, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 16.797 học sinh ở 520 lớp; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu đề ra.

Chuẩn bị năm học 2017-2018, ngành còn tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp học. Ngành giáo dục huyện hiện có 42 trường, từ mầm non (MN) đến THCS; 29 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học với 1.286 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 922 giáo viên). Năm học 2017-2018, huyện đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng mới 32 phòng học và 12 phòng chức năng ở các trường: MN Nhơn Nghĩa, MN Tân Nhơn, THCS Nhơn Nghĩa, TH Nhơn Nghĩa 1. Tổng kinh phí đầu tư 42 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Cô Nguyễn Thị Lượm, Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Nghĩa, cho biết: “Trường được xây mới hoàn toàn, với đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, diện tích trên 3.000m2, 1 trệt, 1 lầu, với 6 phòng học và 5 phòng chức năng, đảm bảo phục vụ dạy học, chăm sóc nuôi dạy trẻ; mở được 100% lớp học bán trú. Phụ huynh an tâm hơn khi gửi con vào học tại trường”.

Theo thầy Nguyễn Văn Sang, bên cạnh các trường mới xây dựng, huyện còn nâng cấp, sửa chữa 17 phòng học ở các trường: MN Trường Phú, MN Mỹ Khánh, TH Trường Long 1, TH Trường Long 3 và TH Giai Xuân 4; với tổng kinh phí 2,5 tỉ đồng. Với cơ sở vật chất hiện có, cùng với trường lớp mới đưa vào sử dụng, ngành giáo dục huyện Phong Điền đáp ứng nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết