23/01/2018 - 22:06

Khởi công xây dựng làng hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc 

(CT)- Ngày 23-1-2018, tại thị trấn Cờ Đỏ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Lễ khởi công Dự án “Xây dựng làng hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc”, do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (Tổ chức ACEF) tài trợ. 

Đại diện nhà tài trợ, Vụ địa phương 3, Ủy ban Dân tộc Việt Nam,  lãnh đạo TP Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ thực hiện nghi thức khởi công. 

Dự án “Xây dựng làng hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc” được xây dựng với diện tích 720m2, tại Khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ làm chủ dự án. Dự án sẽ xây dựng 20 căn nhà cho hộ Khmer nghèo, tổng chi phí 920 triệu đồng; mỗi căn rộng 36m2, kết cấu bê tông cốt thép, nền lót gạch ceramic, vách tường, mái lợp tôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 4- 2018.

Từ năm 2016 đến nay, tổ chức ACEF phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao học bổng cho học sinh nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh và Trường Dân tộc nội trú (Ô Môn); mở lớp dạy tiếng Hàn cho cô dâu Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc và Dự án “Xây dựng làng hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc” tại huyện Cờ Đỏ. Ngoài ra, Tổ chức ACEF còn thực hiện các chương trình hỗ trợ tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Đào  

Chia sẻ bài viết