05/09/2017 - 16:39

Khoảng 250.000 học sinh TP Cần Thơ chính thức vào năm học mới 

(CT)- Sáng 5-9-2017, khoảng 250.000 học sinh thành phố Cần Thơ; 15.380 cán bộ, giáo viên toàn ngành chính thức bước vào năm học mới 2017-2018 tại 455 trường mầm non (MN) và phổ thông.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh trống khai trường tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng.

Năm học mới 2017-2018, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng dời về địa điểm mới ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, đón chào 222 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên khối 10, nâng tổng số học sinh của trường lên 646 em.

Năm học vừa qua, tỷ lệ đậu kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và trúng tuyển đại học của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng đạt 100%, trong đó nhiều học sinh thủ khoa ngành của các trường. Trường đạt 395 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 88 giải học sinh giỏi Olympic khu vực trong nước, 22 giải học sinh giỏi lý thuyết cấp quốc gia, 31 giải học sinh giỏi các kỳ thi khác. Dịp này, 10 học sinh vượt khó đậu đại học, gia cảnh khó khăn được nhận học bổng. Hội khuyến học TP Cần Thơ, Sacombank, Vietcombank và Honda Hồng Đức trao 32 suất học bổng cho học sinh của trường.

Trước đó, vào ngày 30-8, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn). 

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đánh trống khai trường.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Thới Long có 55 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 4 học sinh giỏi cấp quốc gia. Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp; 85 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học (tăng gấp đôi so với năm học trước, nhiều em trúng tuyển vào các trường uy tín như ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Cần Thơ…). Đội ngũ nhà giáo đạt thành tích cao ở cấp quốc gia, thành phố. Trường hiện có quy mô gần 900 học sinh (trong đó có hơn 300 học sinh lớp 10).

Ông Phạm Văn Hiểu chúc mừng thầy trò nhà trường, mong trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp dạy học để học trò noi theo; học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mạnh thường quân quan tâm về vật chất, tinh thần cho sự nghiệp giáo dục.

Dịp này, tập thể Trường THPT Thới Long nhận Bằng khen cùa UBND TP Cần Thơ; Thành ủy TP Cần Thơ trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng mỗi suất) cho học sinh vượt khó học tốt.

 

 

Thầy trò Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nghiêm trang chào đón năm học mới. Ảnh: Bích Ngọc.

Đến dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa ngày 5-9, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Gia Túc đã đọc thư chúc mừng năm học mới, mong muốn thầy trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao học bổng vượt khó, học giỏi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: B.NGỌC

Năm học mới, trường đón hơn 500 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.500 em. Năm học 2016-2017, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của trường đạt 99%, trong đó có 2 em vào top 10 của thành phố; 265 học sinh đậu đại học ở nguyện vọng 1… Dịp này, trường khen thưởng 2 học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2017; 28 học sinh vượt khó, học giỏi của trường nhận học bổng.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đến dự lễ khai giảng và trao học bổng tại Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố chúc mừng Trường THPT Giai Xuân được nhận Cờ Thi đua của UBND thành phố -  Là đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016-2017. Ảnh: ĐỒNG TÂM

Năm học 2016-2017, Trường THPT Giai Xuân có tỷ lệ học tốt nghiệp THPT 97,57%, 11 dự án đạt cấp thành phố và 2 dự án đạt cấp quốc gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Trường được nhận Cờ Thi đua của UBND thành phố. Năm học 2017-2018, trường có 26 lớp với 855 học sinh. Bà Phan Thị Hồng Nhung tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh vượt khó học tốt của trường.     

Lễ khai giảng của Trường THPT Lương Định Của, quận Ô Môn diễn ra trang trọng. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đến dự. Trường THPT Lương Định Của luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục, có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được đầu tư và đổi mới với 24 phòng học và 12 phòng chức năng.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao xe đạp học sinh vượt khó. Ảnh: Văn Truyền

 

Dịp này, Trường THPT Lương Định Của được UBND thành phố tặng Bằng khen cho thành tích hai năm học qua. Các mạnh thường quân tặng 51 suất học bổng (trị giá 25 triệu đồng); 15 xe đạp và trên 5.000 quyển tập cho học sinh vượt khó học hỏi giỏi tại trường.

Sáng 5-9, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng). Năm học 2017-2018, Trường THPT Trần Đại Nghĩa đón nhận thêm 380 học sinh lớp 10.

Năm học qua (2016-2017), Trường THPT Trần Đại Nghĩa có 96,4% học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt 54,5%; có 22 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia. Dịp này, 15 suất học bổng được trao đến học sinh vượt khó học tốt, với tổng trị giá 10 triệu đồng; khen thưởng cho 88 học sinh trúng tuyển vào đại học năm 2017.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các đại biểu cùng dự khai giảng với 433 học sinh của trường.

Năm học 2016-2017, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TP Cần Thơ được công nhật đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đạt 100%; được tặng Bằng khen của UBND thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền; được trao giải thưởng tập thể, giải thưởng Vừ A Dính… Bước sang năm học mới, thầy và trò của trường tiếp tục phấn đấu dạy tốt, học tốt.

Ông Đào Anh Dũng trao tặng 1 tivi 40 inch cho học sinh nội trú của trường. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao nhiều học bổng, dụng cụ học tập.

Năm học mới, Trường THCS Thới Xuân có 655 học sinh, trong đó 200 học sinh lớp 6. Toàn trường có 38 cán bộ, giáo viên; 138 học sinh dân tộc Khmer... Trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm... Dự lễ khai giảng của trường, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao nhiều phần quà như: xe đạp, tập, học bổng... cho học sinh vượt khó học tốt.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Dũng, Trương Quang Hoài Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể… của thành phố đã đến dự lễ khai giảng tại nhiều điểm trường của thành phố Cần Thơ, đồng thời trao nhiều phần quà, học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

1.666 học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm có lễ khai giảng ý nghĩa, trong đó có lễ đón 535 học sinh lớp 10. Năm học này đánh dấu 100 năm thành lập Trường THPT Châu Văn Liêm. Năm học qua, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 21,2%, khá đạt 59,6%, có 12 học sinh giỏi cấp quốc gia và 222 học sinh giỏi cấp thành phố; 100% học sinh tốt nghiệp THPT; 90,5% đậu đại học, cao đẳng.

Tại lễ khai giảng, Trường THPT Châu Văn Liêm tôn vinh 13 học sinh của trường đã đạt Thủ khoa ngành (trong đó có 3 Thủ khoa trường) trong tuyển sinh đại học vừa qua. 60 suất học bổng, tổng trị giá 30 triệu đồng do Thành ủy, UBND TP Cần Thơ vận động, cùng các đơn vị hảo tâm đóng góp đã được trao cho học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - vinh danh 3 cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm là thủ khoa của các Trường Đại học trong đợt tuyển sinh vừa qua. Ảnh: Duy Khôi.

Cùng ngày, các Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Dũng, Trương Quang Hoài Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể… của thành phố đã đến dự lễ khai giảng tại nhiều điểm trường của thành phố Cần Thơ, đồng thời trao nhiều phần quà, học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cần Thơ, ngày 5-9, 33 trường THPT do Sở quản lý đồng loạt khai giảng. Tại các quận huyện lễ khai giảng đã diễn ra đúng kế hoạch. Ở Vĩnh Thạnh, 100% trường khai giảng, có 2 trường THCS mới được đưa vào sử dụng. Huyện Thới lai huy động 100% học sinh ra lớp, 45 trường tổ chức khai giảng.

Quận Ninh Kiều tổ chức khai giảng và huy động học sinh ra lớp đúng kế hoạch, riêng hai điểm trường mầm non 8/3 và Hoàng Anh đang xây dựng nên học sinh dự khai giảng tại các điểm học nhờ. Các quận huyện khác như Phong Điền, Cờ Đỏ, Cái Răng… đều thuận lợi khai giảng ở 100% điểm trường, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 99%-100%.

Nhóm PV Chính trị xã hội- Khoa giáo

Chia sẻ bài viết