23/10/2018 - 21:25

Khéo vận động chăm lo cho dân 

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, Tổ Dân vận khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy tích cực vận động nhân dân nâng cấp hẻm, giúp đỡ nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của Tổ đã góp phần chỉnh trang đô thị, nâng chất các tiêu chí  khu vực văn hóa...

Cũng nhờ nhân dân đóng góp mà tuyến hẻm 44 (nối dài) được nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Theo một số người dân, trước đây, tuyến hẻm này xuống cấp, mỗi khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao, hẻm thường bị ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt của bà con. Ông Mai Văn Lợi, Bí thư Chi bộ khu vực 2, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực, cho biết: “Trước nhu cầu bức thiết của nhân dân, Chi ủy, Ban nhân dân khu vực đã tổ chức họp dân nêu chủ trương nâng cấp hẻm theo phương thức xã hội hóa. Việc nâng cấp hẻm do dân quyết định, từ việc chọn lựa những người có uy tín đảm nhiệm thu, chi tiền, giám sát,...”.

Công trình nâng cấp hẻm 44 (nối dài) dài 138m, rộng trung bình 3,5m được bê tông hóa, với chi phí 108 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Ông Nguyễn Đình Luận, người dân hẻm 44 (nối dài), bộc bạch: “Chính cách làm công khai, dân chủ, rõ ràng của cán bộ khu vực, bà con đồng lòng đóng góp để nâng cấp tuyến hẻm sạch, đẹp. Cũng chính sự đồng lòng nên khi nâng cấp hẻm vượt dự toán 15 triệu đồng, bà con sẵn sàng đóng góp thêm”. 

Trước đó, hẻm 66 dài 333m, rộng 3m cũng được Tổ Dân vận khu vực vận động nhân dân đóng góp 187 triệu đồng nâng cấp khang trang. Bà con còn góp thêm hơn 10 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng công cộng. Từ năm 2017 đến nay, Tổ Dân vận khu vực 2 đã vận động bà con đóng góp nâng cấp hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chi phí 445 triệu đồng...

Tổ Dân vận khu vực 2 còn tích cực vận động để chăm lo đời sống nhân dân. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động gạo, nhu yếu phẩm, tập, quà trung thu tặng bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 130 triệu đồng. Ông Võ Ngọc Hồng, người dân khu vực, tâm sự: “Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cán bộ khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm... Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ khu vực, cuộc sống của tôi đỡ khó khăn hơn”. Cán bộ khu vực cũng duy trì vận động mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng từ 5- 6 triệu đồng cho xe cứu thương từ thiện của khu vực hoạt động...

Ông Mai Văn Lợi, Bí thư Chi bộ khu vực 2, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực, chia sẻ: “Muốn phát huy được sức mạnh trong dân thì các cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Trong vận động phải thực hiện tốt dân chủ, công khai và đưa ra dân bàn bạc, tạo sự thống nhất chung”. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Dân vận