02/11/2018 - 20:49

Trường cao đẳng cơ điện và nông nghiệp nam bộ

Khẳng định chất lượng đào tạo 

Sau gần 50 năm phát triển, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ (CEA), quận Ô Môn, TP Cần Thơ đảm bảo đủ nguồn lực trong đào tạo nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội; từng bước khẳng định thương hiệu của trường.

HSSV của trường trong giờ học thực hành công nghệ ô tô.

Phát triển nguồn lực

Tiền thân là Trường Công nhân Cơ khí Nông trường (thành lập tháng 4-1969), sau nhiều giai đoạn phát triển và đổi tên, đến năm 2005 trường được nâng cấp thành Trường Trung học Cơ điện và Kỹ thuật Nông nghiệp Nam bộ. Năm 2008, trường được nâng cấp thành cao đẳng và mang tên CEA. Ngày nay, trường đã hoàn thiện cơ sở vật chất. Đứng giữa khu giảng đường cao tầng đầy đủ hệ thống phòng học và hệ thống nhà lưới phục vụ các ngành trồng trọt - bảo vệ thực vật, thạc sĩ Phan Tấn Lợi, Phó Hiệu trưởng CEA, giới thiệu thêm: “Cùng với nhà xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực tập hiện đại, trường vừa cải tạo hệ thống ao, khu chuồng trại phục vụ khối ngành nông nghiệp; sửa chữa, cải tạo khu ký túc xá... với tổng kinh phí khoảng 5-6 tỉ đồng”.

Bên cạnh cơ sở vật chất, trường tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên: tạo điều kiện để thầy cô học tập nâng cao trình độ, thu hút và tuyển dụng đội ngũ có năng lực chuyên môn một số ngành trọng điểm ở lại trường. Đơn cử như Trần Chí Tiền, cựu sinh viên ngành Trồng trọt của trường, vừa được giữ lại công tác vài tháng nay. Chí Tiền từng đạt giải Nhất tại Hội thi tay nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức năm 2018. Đó là những nền tảng để trường hoàn thiện 4 dự án đầu tư nghề trọng điểm (1 nghề cấp khu vực, 3 nghề cấp quốc gia), đang chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

Theo thạc sĩ Phan Tấn Lợi, từ năm 2017 - năm chuyển sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp, CEA đã đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết hàn lâm, tăng cường thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên (HSSV); đồng thời chuyển sang giảng dạy theo hình thức tích hợp. Trường đang phấn đấu chuẩn hóa các giảng viên theo yêu cầu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bởi hiện trường có khoảng 70% giảng viên trình độ trên chuẩn nhưng phần lớn ở khối giáo dục chuyên nghiệp. Do vậy, trường đang tạo điều kiện để thầy cô học tập, tham gia thực hành tại cơ sở sản xuất; tham gia hội giảng, hội thi dạy nghề các cấp. Mới đây, trường có 12/12 thầy, cô đạt yêu cầu trong cuộc thi dạy nghề quốc gia.

Giải quyết tốt việc làm         

CEA hiện đang đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp một cách bền vững. Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm thuộc trường được thành lập tháng 2-2018 nhằm thực hiện công tác này. Hiện trường đã ký kết với 25 doanh nghiệp trong đào tạo, sử dụng lao động (như Toyota Cần Thơ, Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú...) ở các khối ngành: kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, cơ điện tử, ô tô…Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Việc hợp tác với các doanh nghiệp tạo điều kiện thực hành thực tập, giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp. Sau thực tập, các em được chứng chỉ như là “giấy thông hành” để có cơ hội tìm việc cao hơn. Hơn hết, giảng viên của trường có thể tham gia thực hành ở doanh nghiệp, có thêm kiến thức thực tế, ứng dụng hiệu quả vào bài giảng… Đây còn là tiêu chí bắt buộc đối với giảng viên khối giáo dục nghề nghiệp.

Thạc sĩ Thân Ngọc Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm, nói thêm: Liên kết chặt với doanh nghiệp còn giúp trường bổ sung, cập nhật chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện tỷ lệ HSSV của trường có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần như 100%; có một số ngành được công ty trực tiếp đến trường tuyển dụng nhưng không có nguồn. Trường còn đang đẩy mạnh đào tạo để phục vụ xuất khẩu lao động; vừa qua, đã có 6 SV được tuyển dụng sang Nhật làm việc; qua đó khẳng định được thương hiệu đào tạo của trường.    

Gần 50 năm phát triển, CEA đào tạo, cung cấp hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư, người lao động ở lĩnh vực cơ điện tử, nông nghiệp. Trường đảm bảo đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, con người phục vụ thực hành của HSSV các ngành nghề nông nghiệp. Thạc sĩ Phan Tấn Lợi, Phó Hiệu trưởng CEA, nhấn mạnh: Hướng đến kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, trường tiếp tục phát huy thành quả đạt được; chú trọng nâng cao trình độ, nhất là kỹ năng tay nghề cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo giải quyết việc làm cho người học.

Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết