06/09/2018 - 08:36

Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 

Tối 05/9, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 chính thức khai mạc tại Sân khấu Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An. Liên hoan có sự tham gia của 25 nhà hát, đoàn nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa với 32 vở cải lương phong phú về nội dung và đề tài.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Trong đêm khai mạc, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An mở đầu biểu diễn với vở “Cuộc đời của mẹ”. Đây là tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời nữ chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung - một người con quê hương Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong vở diễn, nhân vật này là bà Nguyễn Thị Út do NSƯT Hồ Ngọc Trinh thủ vai. Với sự đầu tư nghiêm túc từ nội dung kịch bản, hình ảnh, thiết kế sân khấu cùng nhiệt huyết của hơn 50 nghệ sĩ, vở diễn thật sự chạm vào cảm xúc của người xem.

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An tham gia liên hoan với vở diễn  “Cuộc đời của mẹ”

NSƯT Hồ Ngọc Trinh (bên trái) thủ vai bà Nguyễn Thị Út - nữ chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung, một người con quê hương Cần Giuộc, tỉnh Long An

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan lần này mở rộng phạm vi đối tượng nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia được đông đảo. Đề tài liên hoan không hạn chế nội dung; tuy nhiên, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018 diễn ra từ ngày 05 - 19/9.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết