06/06/2018 - 15:22

Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 

Tối 5-6 (nhằm ngày 22-4 năm Mậu Tuất), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 đã chính thức khai mạc, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, Nhân dân TP. Châu Đốc (An Giang) và du khách trong, ngoài nước đã tham dự sự kiện.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam  diễn ra từ ngày 5 đến 8-6 (nhằm 22 đến 25-4 âm lịch), với các nghi thức: lễ Phục hiện rước tượng Bà, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc...

Các đại biểu, đông đảo Nhân dân TP. Châu Đốc và du khách trong, ngoài nước dự lễ rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam 

Một tiết mục múa sân khấu hóa trước khi thực hiện nghi thức lên núi rước tượng Bà

Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi, cùng lãnh đạo TP. Châu Đốc dâng hương tại Nhà bia liệt sĩ

Các bô lão dâng hương tại bệ đá đặt tượng Bà trên đỉnh núi Sam

Thỉnh tượng Bà Chúa Xứ núi Sam xuống núi

Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam về tới Miếu Bà

Sân khấu hóa Lễ Phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam 

Tượng Bà Chúa Xứ núi Sam 

Nhiều người dân tham quan Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết