04/07/2015 - 07:10

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

* BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN NINH KIỀU LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020: ĐỒNG CHÍ VÕ THÀNH THỐNG TIẾP TỤC ĐƯỢC BẦU LÀM BÍ THƯ QUẬN ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

(CT)- Ngày 3-7-2015, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Các đồng chí: Trần Trung Trực, Vụ Trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Dựa, Hàm Vụ Trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Việt Thành, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện cùng 198 đảng viên đại diện cho 4.229 đảng viên được triệu tập dự ĐH.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: H.THU

ĐH thảo luận và thống nhất đánh giá nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân quận Bình Thủy đã tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận đề ra, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực. Chất lượng các mặt công tác về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo nguồn nhân lực được nâng lên rõ nét. Kinh tế quận có bước phát triển mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng: "công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị"; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá (bình quân: 16,3%, năm 2010 đạt 16%). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tiếp tục tăng. Bằng nỗ lực và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, quận tập trung tranh thủ các nguồn vốn và xã hội hóa để khởi công, khánh thành nhiều công trình kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh, mang hiệu quả kinh tế thiết thực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển về qui mô và chất lượng. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Trong 5 năm qua, quận cũng đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,56% (đầu năm 2010 là 3,42%, giảm được 2,86%). Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được nâng chất. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được chủ động và thực hiện nghiêm túc.

ĐH xác định phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa-xã hội; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, là vành đai xanh của thành phố, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng- an ninh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển của thành phố. Trên cơ sở đó, Quận ủy sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển quận Bình Thủy theo hướng: "công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị". Tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của quận gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh "trật tự, kỷ cương đô thị", xây dựng quận Bình Thủy: "sáng-xanh-sạch-đẹp". Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ quận sẽ tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát triển nông nghiệp đô thị, hình thành vành đai xanh của thành phố, gắn với phát huy các di tích lịch sử, văn hóa và du lịch sinh thái trên địa bàn quận.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Trần Quốc Trung biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ quận Bình Thủy đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, quận tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, bám sát cơ sở, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ mới. Quận cần khẩn trương rà soát hoàn thành, triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của quận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Quận cần chú trọng đào tạo, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất – kinh doanh và đời sống nhân dân; quan tâm đào tạo nghề giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐH đã bầu BCH Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 40 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. Ảnh: Q.T

* Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc vào ngày 3-7-2015. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố, Bí thư các quận, huyện…

Trong ngày làm việc thứ 2, ĐH đã nghe Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tại phiên họp, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ (BTV), Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Quận ủy Ninh Kiều nhiệm kỳ mới có 13 ủy viên. Đồng chí Võ Thành Thống, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Lê Cẩm Thoa, Ủy viên BTV, Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 ủy viên và bầu đồng chí Bùi Thị Nương, Ủy viên BTV Quận ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

Tiếp đó, ĐH đã bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 32 đại biểu chính thức (quận có 1 đại biểu đương nhiên). Đồng thời, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Theo nghị quyết, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Ninh Kiều đề ra 17 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, có một số chỉ tiêu, như: Thương mại – dịch vụ giai đoạn 2016-2020 chiếm trên 70% trong cơ cấu kinh tế; thu ngân sách trên địa bàn do quận quản lý hằng năm tăng bình quân 10% trở lên, chi ngân sách Nhà nước địa phương hằng năm tăng bình quân 10% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.000 tỉ đồng/năm; giải quyết việc làm tại chỗ 7.000 người/năm; đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 96%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 50%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên;… Nghị quyết cũng đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

HOÀI THU -QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết