12/08/2017 - 09:35

Trung tâm nuôi dưỡng người già và Trẻ em không nơi nương tựa

Khắc phục 20 vấn đề sai sót theo kết luận của Thanh tra Nhà nước

(CT)- Theo báo cáo của Trung tâm Nuôi dưỡng người già và Trẻ em không nơi nương tựa (gọi tắt là Trung tâm), thuộc Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ, ngoài nỗ lực xây dựng, điều chỉnh quy chế, nội quy hoạt động, sắp xếp phân công nhiệm vụ cán bộ, nhân viên phù hợp với năng lực của người lao động, Ban Giám đốc Trung tâm còn quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho nhân viên và người lao động, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho nhân viên văn phòng, hộ lý và bảo vệ của Trung tâm,... Nhằm phục vụ các cụ có tính chuyên nghiệp hơn. Tính đến nay, Trung tâm nuôi dưỡng 73 cụ già neo đơn, trong đó 40 cụ thuộc diện bảo trợ xã hội và 33 cụ đóng phí tự nguyện.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ và Ni sư thích nữ Diệu Quý tặng quà cho các cụ tại Trung tâm.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ và Ni sư thích nữ Diệu Quý tặng quà cho các cụ tại Trung tâm.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã tiếp đón 67 lượt tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà, tiền mặt trao tận tay các cụ và trực tiếp nấu ăn phục vụ các cụ,… Tổng trị giá tương đương 23,4 triệu đồng và ủng hộ tiền mặt 21,6 triệu đồng. Ban Giám đốc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ phục hồi 1 giếng nước khoan, làm thêm 1 xe đẩy; xây dựng hệ thống máy bơm nước, phương án phòng cháy chữa cháy và thành lập Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; cài đặt phần mềm kế toán; sử dụng máy siêu âm kết nối với máy vi tính; lắp đặt 9 camera quan sát kiểm tra an ninh trong và xung quanh Trung tâm. Chào mừng Đại hội Hội CTĐ Việt Nam toàn quốc lần thứ 10, Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình bếp than, củi trị giá 20 triệu đồng, với sự hỗ trợ của Tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đặc biệt, Ban Giám đốc Trung tâm đã tổ chức khắc phục 20 vấn đề sai sót về hoạt động của Trung tâm trong năm 2016 theo kết luận của Thanh tra Nhà nước...

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết