10/11/2017 - 15:09

Khẩn cấp ứng phó bão giật cấp 13 đang hướng vào miền Trung 

Sáng 10-11, Bão Haikui đã đi vào Biển Đông (cơn bão số 13), có thể ảnh hưởng tới nước ta trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa liên tiếp ban hành 2 Công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó.

Hồi 10 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 11-11, vị trí tâm  bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh Hải quân Mỹ

Công điện hỏa tốc số 99

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 89/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương; các bộ ngày chỉ đạo ứng phó bão số 13.

Công điện yêu cầu đối với khu vực trên biển, ven bờ: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin, kiểm đếm chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão số 13 để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo.

Đối với khu vực đất liền, nghiêm túc thực hiện Công điện số 88; kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai ứng phó với bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, hồ nhỏ đầy nước, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng của đợt bão, mưa lũ vừa qua.

Sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Công điện hỏa tốc số 88

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 88/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương; các Bộ: NNPTNT, Công Thương, TNMT chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, để chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa, lũ lớn trong thời gian tới, trong bối cảnh hiện nay các hồ chứa đã đầy nước, nhiều hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện ngay một số nội dung.

Thứ nhất, đối với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố.

Phối hợp với chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn địa phương quản lý.

Cập nhật thường xuyên bản tin dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin liên quan đến dự báo, vận hành hồ chứa để tính toán làm cơ sở tham mưu chủ động vận hành xả nước đón lũ, đặc biệt khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa; tổ chức trực 24/24h, bổ sung các kịch bản ứng phó trong các tình huống khẩn cấp sát với thực tế.

Khẩn trương huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các hư hỏng, sự cố công trình, hồ, đập trong đợt mưa lũ vừa qua để đảm bảo an toàn.

Rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các phương án phòng chống lũ hạ du, nhất là khu vực hạ du đạp có đông dân cư, khu đô thị, các công trình hạ tậng quan trọng,... sẵn sàng phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp.

Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NNPTNT đối với hồ chứa thủy lợi và Bộ Công Thương đối với hồ chứa thủy điện trước ngày 13-11-2017.

Thứ hai, đối với Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương: Chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, đánh giá về an toàn hồ chứa thuộc phạm vi quản lý. Đề xuất phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình, hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thuộc quy trình liên hồ trong phạm vi quản lý theo đúng các quy trình vận hành liên hồ chứa được phê duyệt với các tình huống thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo về Ban Chỉ đạo trước ngày 15-11-2017.

Thứ ba, Bộ TNMT chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ, tăng cường các bản tin dự báo, cảnh báo sớm mưa lũ khu vực miền Trung để các bộ ngành, địa phương và người dân chủ động phương án ứng phó phù hợp.

Thứ tư, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết; tổ chức tính toán, tham mưu, đề xuất phương án chỉ đạo điều hành quy trình liên hồ chứa thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo; là đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các địa phương và bộ ngành.

Các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về diễn biến mưa lũ, công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, quy trình vận hành và phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp để người dân biết, chủ động phòng tránh, triển khai thực hiện khi có tình huống.

Theo VGP News

Chia sẻ bài viết