09/01/2018 - 11:15

Iran cấm dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học 

Chính quyền Iran vừa ra lệnh cấm giảng dạy tiếng Anh trong các trường tiểu học, sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (ảnh) tuyên bố việc học ngoại ngữ này trong những năm đầu đời có thể dọn đường cho một “cuộc xâm lược văn hóa phương Tây”. Hồi năm 2016,  lãnh tụ tối cao Iran từng bày tỏ thái độ gay gắt xung quanh việc “giảng dạy tiếng Anh đang lan tới các trường mầm non”.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

 

Còn trong thông báo trên truyền hình quốc gia vào tối 6-1, người đứng đầu Hội đồng Giáo dục Iran Mehdi Navid-Adham cho biết: “Dạy tiếng Anh trong chương trình chính thức tại các trường tiểu học công và dân lập là trái với pháp luật và các quy định”.

Được biết ở Iran - nơi tiếng Ba Tư là ngôn ngữ chính thức, việc giảng dạy tiếng Anh thường được bắt đầu ở cấp hai, song một số trường tiểu học nước này cũng có các lớp tiếng Anh.

NG. CÁT (Theo Independent Online)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Iran