06/12/2010 - 13:57

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT Ở XÃ TRƯỜNG XUÂN A (HUYỆN THỚI LAI, TP CẦN THƠ):

Ì ạch, gây bức xúc trong dân

Gia đình anh Trần Văn Thành che cao su sống tạm bợ, chờ thi công nhà đại đoàn kết.

Khi được xét cất nhà đại đoàn kết, nhiều hộ nghèo ở xã Trường Xuân A rất phấn khởi, vui mừng. Thế nhưng, sau hơn 4 tháng thi công, công trình xây dựng này vẫn chưa hoàn tất. Từng ngày, từng ngày, bà con phải đối diện với nhiều khó khăn, nhất là về chỗ ở trong mùa mưa. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công...

* Thi công kéo dài

Căn nhà lá lụp xụp nằm cặp con kinh nhỏ giữa đồng trống là nơi trú ngụ của gia đình anh Trần Văn Thành (thuộc ấp trung Thành, xã Trường Xuân A). Là hộ nghèo, thuộc diện khó khăn về chỗ ở, năm 2009, hộ anh Thành được ấp và xã xét cất tặng nhà đại đoàn kết theo Quyết định số 167/2008/NĐ-CP (ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở). Tháng 7-2010, căn nhà anh Thành được khởi công. Anh Thành cho biết: “Hôm nhà thầu tập kết vật tư và tiến hành xây dựng, gia đình tôi mừng lắm. Thế nhưng, đã bốn tháng trôi qua, căn nhà vẫn chưa hoàn thành...”. Hiện nay, căn nhà của anh Thành chỉ mới xây dựng được 4 vách tường. Thời gian qua, để có nơi trú ngụ, anh Thành dùng mấy tấm cao su dựng căn lều tạm bợ cách đó không xa. Mọi chuyện sinh hoạt, ăn uống đều tập trung trong căn lều chỉ khoảng 10m2, gia đình anh Thành cũng không an tâm lao động sản xuất.

Trường hợp của bà Phan Thị Quỳnh Hoa (vợ ông Trần Văn Xu, ở ấp Trung Thành) cũng tương tự. Sau khi tháo dỡ căn nhà sập xệ nhường chỗ cho nhà thầu xây dựng nhà đại đoàn kết, gia đình bà phải đi ngủ nhờ nhà bà con lối xóm. Tuy nhiên, thời gian thi công kéo dài, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của gia đình bà Hoa. “Trước lúc thi công, giữa chúng tôi và nhà thầu có ký hợp đồng thi công chỉ trong vòng 30 ngày, kể từ ngày khởi công, cụ thể, ngày 12-7-2010 khởi công, đến ngày 12-8-2010 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng, đến nay nhà thầu cứ thi công cầm chừng, làm được một ngày thì nghỉ năm, bảy ngày; xây dựng chỗ này được một ít thì rút đi xây dựng chỗ khác. Với cách làm như thế, đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, căn nhà của tôi vẫn chưa hoàn tất”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tính đến nay có 27/35 căn nhà đại đoàn kết ở xã Trường Xuân A rơi vào tình trạng tương tự. Không những tiến độ thi công chậm chạp, các hộ dân này còn phản ánh nhà thầu thi công không đúng như thiết kế, bảng vẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Anh Thành cho biết: “Số cây đòn tay không hoàn toàn là cây trâm đỏ mà có từ 2 đến 3 phần là cây tạp khác. Còn tôn lợp, thay vì cân nặng 2 kg/m2 thì nay chỉ còn 1,6kg/m2. Điều bức xúc nhất là trong bảng vẽ, nhà thầu phải đào móng, làm vỉ sắt rồi mới tiến hành đổ cột. Nhưng trên thực tế, nhà thầu đổ cột sẵn, rồi dựng lên trên nền gạch xây 20cm. Tôi có phản ánh, nhưng nhà thầu không đồng ý mà cho rằng: Cột muốn đổ hộc thì phải phụ thêm 500.000 đồng. Để căn nhà mình ở được chắc chắn, tôi đành bấm bụng chấp nhận yêu cầu này...”.

* Nhà thầu không đủ năng lực?

Theo ông Lê Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, năm 2010, toàn xã có 35 hộ dân được xét cất nhà đại đoàn kết theo Quyết định 167/2008/NĐ-CP. Khoảng giữa năm 2010, UBND xã đã ký kết hợp đồng xây dựng nhà đại đoàn kết với 2 nhà thầu, gồm: ông Nguyễn Văn Chẵn (ở xã Trường Xuân A) thi công xây dựng 7 căn và ông Võ Văn Tâm, Chủ doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tâm Trí Tài (trụ sở tọa lạc ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) xây dựng 27 căn. Riêng 1 căn còn lại, do hộ dân tự xây dựng. Theo hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư (UBND xã Trường Xuân A) và đơn vị thi công, thời gian thi công xây dựng nhà đại đoàn kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thi công (từ ngày 12-7 đến ngày 12-8-2010, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng). Thế nhưng sau 2 tháng, 7 căn nhà do ông Chẵn thi công mới xây dựng xong và đưa dân vào ở. Riêng 27 căn do ông Võ Văn Tâm xây dựng thì tiến độ thi công chậm. Tính đến nay, đã hơn 4 tháng trôi qua, công trình vẫn chưa hoàn thành. Ông Lê Tuấn Nhân cho biết: Trước sự việc trên, chúng tôi đã nhiều lần làm việc, nhắc nhở và yêu cầu phía nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng ông Tâm không đáp ứng được. Vì thế, chúng tôi đã có buổi họp và quyết định chuyển giao 7 căn trong tổng số 27 căn mà ông Tâm thi công cho ông Lê Hoàng Kiệt (ở xã Định Môn, huyện Thới Lai) thi công. Đến nay, tiến độ thi công 27 căn nhà này vẫn ì ạch...”.

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Thới Lai đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Trường Xuân A. Qua đó, ông Lê Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, có ý kiến chỉ đạo: “Yêu cầu UBND xã Trường Xuân A chỉ đạo, tăng cường giám sát việc xây dựng nhà của nhà thầu xây dựng Tâm Trí Tài, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm bàn giao nhà cho hộ nghèo; có biện pháp xử lý nhà thầu Tâm Trí Tài về việc thực hiện không đúng tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đồng thời, UBND xã buộc nhà thầu Tâm Trí Tài khắc phục những sai phạm trong quá trình thi công không đúng bảng vẽ kỹ thuật được duyệt”...

Hơn 4 tháng thi công, 27 căn nhà đại đoàn kết ở xã Trường Xuân A vẫn chưa xây dựng xong, người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp “mạnh tay” hơn trong việc xử lý nhà thầu để họ đẩy nhanh tiến độ. Qua sự việc này, địa phương cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng, lựa chọn nhà thầu và giám sát trong quá trình thi công, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra...

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết