25/03/2018 - 14:58

Hy vọng mới cho bệnh nhân AMD 

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) là bệnh mạn tính không thể phục hồi do tổn thương hoàng điểm ở giữa võng mạc, gây mất thị lực trung tâm. Hiện các phương pháp tiêm thuốc hoặc phẫu thuật bằng tia laser chỉ giúp phục hồi một phần thị lực và không hiệu quả đối với mọi bệnh nhân. Tin vui là các bác sĩ ở Anh vừa chứng minh sử dụng “miếng vá tế bào gốc” có thể phục hồi thị lực cho những người bị AMD nghiêm trọng.

Vợ chồng cụ Douglas Waters (hàng đầu) và các bác sĩ đã giúp cụ sáng mắt. 

Theo đó, miếng vá tế bào gốc do các nhà khoa học tại Đại học College Luân Đôn và Bệnh viện Mắt Moorfields phát triển đã giúp hai bệnh nhân cao tuổi có thể nhìn thấy và đọc chữ trở lại. Đó là một cụ ông Douglas Waters (86 tuổi) và một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị AMD thể nặng. Họ đã trải qua cuộc phẫu thuật cấy miếng vá tế bào gốc vào dưới võng mạc và sau 1 năm theo dõi, cả hai cụ từ chỗ không thấy chữ nay đã đọc được 80 từ/phút khi mang mắt kính đọc sách thông thường. Theo báo Telegraph, ngoài việc tự thay thế tế bào nhạy sáng bị tổn thương, miếng vá này còn chứa một lớp biểu mô sắc tố võng mạc giúp nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào nhạy cảm ánh sáng tái sinh.

HẠNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết