13/04/2018 - 09:29

Huy động nguồn lực thúc đẩy chiến lược dân số

(CTO) – Ngày 12-4, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ tổng kết chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020. Trong 7 năm qua, thành phố đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu về cơ cấu và quy mô dân số được đảm bảo.

Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại năm 2017 đạt 73,57%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2017 chỉ còn 1,23%... Đặc biệt, mạng lưới cộng tác viên phủ khắp các xã, phường, thị trấn, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng.

Nhiều mô hình, đề án nâng cao chất lượng giống nòi được triển khai như Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phát hiện sớm các dị tật, bệnh bẩm sinh; đề án tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng;…

Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng từ năm 2016 đến nay, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia cho công tác dân số bị cắt giảm; nhiều mô hình không còn được nhận viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ như trước; người dân chưa quen với việc tự chi trả các phương tiện tránh thai… đã ảnh hưởng ít nhiều đến triển khai chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố nhấn mạnh mục tiêu của công tác dân số hiện nay từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển chất trong thách thức kinh phí. Theo đó, ngành chức năng cần huy động các nguồn lực xã hội, chú trọng các giải pháp phát triển toàn diện về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số với định hướng lâu dài.                                    

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết