26/11/2016 - 15:56

Hướng đến một kỳ AFF Suzuki Cup “sạch”

Nhấn mạnh cam kết liêm trực, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiếp tục hợp tác với Sportsradar- tổ chức hàng đầu thế giới về phát hiện và ngăn chặn nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá- nhằm nỗ lực đảm bảo AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra thành công.

"Không thể phủ nhận sự thật rằng những đối tượng dàn xếp tỷ số có mặt ở khắp mọi nơi. Họ ngày càng sáng tạo trong việc thay đổi kết quả các trận đấu"- Tổng Thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin trả lời phỏng vấn hãng tin ESPN FC. Tuy nhiên, theo ông, Sportsradar có mặt để hỗ trợ ban tổ chức đẩy lùi vấn nạn này ở AFF Suzuki Cup 2016.

 Tổng Thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin. Ảnh: ESPN 

Nhà cung cấp dữ liệu thể thao Sportsradar một lần nữa được tin tưởng giao trọng trách giám sát hơn 550 nhà thầu cá cược bóng đá trên toàn bộ 18 trận đấu trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2016. Nếu nhận được dấu hiệu cho thấy các trận đấu không minh bạch, Sportsradar sẽ thu thập báo cáo đầy đủ từ nhà tổ chức cá cược, rồi gửi cho AFF và các quan chức bóng đá khác. Cụ thể, Hệ thống Phát hiện Gian lận của Sportsradar sẽ thông báo cho AFF nếu có bất cứ dấu hiệu cá cược đáng ngờ ở bất cứ trận đấu nào trong 12 trận ở vòng bảng hoặc 6 trận thuộc vòng bán kết và chung kết. Sportsradar cũng sẽ phân tích cách chơi bóng của các cầu thủ cũng như biểu hiện của các quan chức đoàn thể thao đội bóng đó từng phút. Nếu có yếu tố biểu hiện cầu thủ có dấu hiệu bán độ, giới chức liên quan sẽ phải điều tra thêm cầu thủ đó. Tại AFF Cup năm nay, Sportsradar sẽ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng địa phương của 2 nước chủ nhà Myanmar và Philippines.

Dàn xếp tỷ số ở Đông Nam Á luôn là vấn nạn nhức nhối bất chấp những nỗ lực không ngừng của các quan chức bóng đá trong khu vực nhằm chặt đứt những chiếc vòi vươn rộng của các nhà cái. Đầu tháng này, 4 cầu thủ Lào đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) treo giày tạm thời vì bán độ trong khuôn khổ Cúp AFC Solidarity diễn ra ở Malaysia. Trước đó 4 tháng, 2 trọng tài Thái Lan cũng đã bị treo còi vĩnh viễn do tham gia dàn xếp tỷ số hồi năm 2012.

BÌNH DƯƠNG (Theo ESPN)

Chia sẻ bài viết