17/02/2018 - 11:21

Họp mặt người Hoa TP Cần Thơ mừng Xuân Mậu Tuất 2018 

(CTO)- Sáng Mùng 2 Tết, Hội Bảo trợ Hoa Văn TP Cần Thơ tổ chức họp mặt người Hoa TP Cần Thơ mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và đông đảo bà con người Hoa đến dự buổi họp mặt.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ và một số sở, ban, ngành thành phố dự buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ và một số sở, ban, ngành thành phố dự buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

Tại buổi họp mặt, ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Bảo trợ Hoa Văn TP Cần Thơ, cho rằng: Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố, người Hoa địa phương đã cùng đồng bào các dân tộc anh em ra sức lao động sản xuất, góp phần xây dựng nền kinh tế-xã hội thành phố. Văn hóa giáo dục dân tộc được duy trì và phát triển, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đời sống đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, các hội đoàn quần chúng người Hoa với truyền thống tương thân tương trợ, tiếp tục thể hiện tốt tinh thần công ích, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức cùng nhà nước trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng đại gia đình dân tộc ấm no hạnh phúc. Trong năm mới, người Hoa thành phố sẽ cố gắng phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc sống, đồng thời phát huy cao độ tinh thần đoàn kết tương trợ, tinh thần công ích, góp phần xây dựng thành phố “năng động, sáng tạo, trí tuệ và văn minh”…

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã gởi những lời chúc mừng đến bà con người Hoa đầu năm mới tốt đẹp, đạt nhiều thắng lợi trong năm 2018. Ông Phạm Văn Hiểu cũng thông tin một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố trong năm qua và ghi nhận những đóng góp của bà con người Hoa vào sự phát triển chung của thành phố trong những năm qua. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, bà con người Hoa trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động hăng say, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc để làm phong phú thêm đời sống xã hội của thành phố, góp phần cùng các dân tộc khác đưa thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, giàu đẹp hơn...

Tiết mục múa lân chào mừng. Ảnh: ANH KHOA

Tiết mục múa lân chào mừng. Ảnh: ANH KHOA

Ông Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

Ông Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

Đông đảo bà con người Hoa đến dự buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

Đông đảo bà con người Hoa đến dự buổi họp mặt. Ảnh: ANH KHOA

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết