06/02/2018 - 22:38

Họp mặt kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

(CT) - Ngày 6-2, tại Khu Di tích lịch sử căn cứ Vườn Mận (quận Bình Thủy), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng từng tham gia chiến đấu trong Cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (người thứ 3, bên phải qua) cùng các đại biểu dâng hương tại Khu Di tích lịch sử căn cứ vườn Mận. Ảnh: HỒNG VÂN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng dâng hương và ôn lại truyền thống hào hùng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã giáng một đòn quyết định, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ buộc chúng phải xuống thang chiến tranh Việt Nam, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tấn công tiếp theo mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại TP Cần Thơ, trọng điểm 1 của Quân khu 9, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra vô cùng ác liệt. Những trận đánh lẫy lừng và những hy sinh to lớn của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường và lòng dũng cảm phi thường của cán bộ, quân, dân Cần Thơ, góp phần tô điểm thêm trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc...

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao thư cảm ơn, Bằng khen cho 14 cá nhân đã hiến tặng Kỷ vật kháng chiến liên quan đến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân và Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

* Trước đó, tối ngày 5-2, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận (quận Bình Thủy), Ban Thường vụ Thành đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp tổ chức tổng kết Hành trình “Hào khí Lộ Vòng Cung anh hùng”. Hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thành phố tham dự.

Sau gần 1 tháng khởi động, hành trình đã có hàng ngàn ĐVTN tham quan các di tích lịch sử và tìm hiểu về Lộ Vòng Cung – Con đường lịch sử, gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công trình thanh niên đồng loạt được tuổi trẻ thành phố thực hiện. Tiêu biểu như đóng góp 75 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình chính sách; tuổi trẻ quận Ninh Kiều xây dựng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng cho đội viên vượt khó học tốt; tuổi trẻ quận Ô Môn ra quân thực hiện tuyến đường thanh niên “Thắp sáng quê hương” dài 2.700m, lắp 120 bộ đèn chiếu sáng, trị giá 52 triệu; tuổi trẻ Công an thành phố tặng 40 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tại quận Ô Môn với tổng trị giá 20 triệu đồng; Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và tặng 70 phần quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn…

HỒNG VÂN - QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết