07/10/2018 - 16:32

Họp mặt cựu cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ 

(CT)- Sáng 7-10, tại TP Cần Thơ, Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ (T3) tổ chức Họp mặt lần thứ 10 nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập (9/1960-9/2018). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và gần 380 đại biểu là cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ thời kỳ chống Mỹ đến dự.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Lê Thế Đạt, cựu cán bộ Ban Tuyên huấn T3, Trưởng Ban Liên lạc, ôn lại lịch sử: Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ (tiền thân là Ban Tuyên Văn Giáo thành lập tháng 9-1960), lúc đầu chỉ là một cơ quan nhỏ gọn, với vài chục cán bộ, nhân viên. Theo yêu cầu của cách mạng, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ tăng dần qua từng năm, có lúc cao nhất khoảng 600-700 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Năm 1964, Ban đổi thành Ban Tuyên huấn T3. Trong 15 năm kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Tuyên huấn T3 luôn gắn chặt với các địa bàn căn cứ địa cách mạng ở các tỉnh trong khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã thông tin những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trong kết quả chung đó, sự đóng góp rất quan trọng của ngành tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thành phố, đặc biệt là sự quan tâm tư vấn, góp ý của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Tuyên huấn, Tuyên giáo qua các thời kỳ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ tin tưởng, với bề dày truyền thống 88 năm ngành tuyên giáo, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn và đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo ngày nay sẽ phát huy thành tựu và kinh nghiệm công tác, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đem hết sức lực và trí tuệ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết