06/08/2017 - 08:56

Hơn 8.700 thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học 

(CT)- Sau 5 ngày (từ ngày 1 đến 5-8), có hơn 8.700 thí sinh trúng tuyển đợt 1-2017 nộp hồ sơ vào các trường đại học (Cần Thơ, Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, Y Dược Cần Thơ, Tây Đô) để xác nhận nhập học tại trường đã trúng tuyển.

Cán bộ Trường ĐH Cần Thơ đang nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển đợt 1-2017 vào trường.

Ghi nhận vào ngày 5-8, tại điểm tiếp nhận ở Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ có rất nhiều thí sinh đến chờ làm thủ tục. Ước tính đến nay, có khoảng 6.000 thí sinh nộp hồ sơ về trường. Còn Trường ĐH Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ nhận trên 600 hồ sơ.

Trường ĐH Tây Đô nhận gần 1.300 hồ sơ của thí sinh (xét kết quả THPT quốc gia và học bạ). Trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhận trên 840 hồ sơ trong tổng số 1.089 thí sinh trúng tuyển đợt 1. Phần lớn thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh khi có tên trong danh sách trúng tuyển, từ ngày 1-8 đến 17 giờ ngày 7-8, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện) để khẳng định nhập học tại trường đã trúng tuyển.

Hội đồng tuyển sinh trường gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học. Sau ngày 7-8, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, trường, coi như thí sinh đã bỏ học.

Theo Trường ĐH Tây Đô, sau khi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1, trường tiếp tục tuyển bổ sung đợt 2 cho 19 ngành ĐH chính quy. Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017, mức điểm xét từ 15,5 điểm cho tất cả các ngành. Riêng thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, mức điểm xét tuyển 14,5 điểm. Thời gian xét tuyển đến hết ngày 31-8, nhập học ngày 15-9.

Tin, ảnh, B.NG

Chia sẻ bài viết