26/03/2017 - 20:54

Học tập phong cách làm việc của Bác

Gần 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, cô Trần Thị Phương Mỹ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS An Thới, quận Bình Thủy, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò "đầu tàu" gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đưa đơn vị ngày càng phát triển…

Cô Mỹ từng trải qua nhiều vị trí công tác, nhiệm vụ khác nhau. Năm 2009, khi Trường THCS An Thới thành lập, cô Mỹ được phân công về trường làm Hiệu trưởng với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Cô Mỹ tâm sự: "Là đơn vị mới chia tách, ban đầu trường gặp rất nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đủ phục vụ việc dạy-học, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh chưa sát… Tôi suy nghĩ tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy vai trò lãnh đạo thật sự hiệu quả". Chỉ những thùng tài liệu dày cộm trong phòng làm việc, cô Mỹ cho biết mỗi năm cô xây dựng khoảng 45 kế hoạch. Đó là một trong những hành động "làm theo" cụ thể qua học tập gương Bác - phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Theo cô, công việc dù khó khăn đến mấy nhưng nếu được chuẩn bị chu đáo và quyết tâm thực hiện thì sẽ đạt hiệu quả cao.

Cô Trần Thị Phương Mỹ (bên phải) trao đổi với giáo viên chủ nhiệm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Trăn trở từ thực trạng học sinh vi phạm đạo đức ngày càng tăng, năm học 2015-2016, cô Mỹ thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh"(được Hội đồng khoa học cấp quận xếp loại A). Đề tài đề ra những giải pháp sát hợp, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Cụ thể, năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh của trường xếp loại hạnh kiểm tốt, khá tăng (đạt 91,6%), tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu giảm còn 0,1%. Cô Ngô Huỳnh Hồng Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5, Trường THCS An Thới, cho biết: "Cô Mỹ rất quan tâm, gần gũi, nhiệt tình hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục, quản lý học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm của cô đã giúp cho các giáo viên chủ nhiệm tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả, giúp công tác chủ nhiệm ngày một tốt hơn". Theo các đồng nghiệp, cô Mỹ nắm rất rõ và nhớ rất lâu nhiều trường hợp học sinh chưa ngoan, học kém, những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Cô cùng các giáo viên chủ nhiệm vạch ra kế hoạch kèm cặp, hướng dẫn, giúp học sinh tiến bộ.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, cô Mỹ đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với các Cuộc vận động, phong trào thi đua ngành giáo dục. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm, đăng ký thực hiện nhiều "việc làm" cụ thể, thiết thực. Nổi bật là thực hiện mô hình "Trường học an toàn, an ninh trật tự"; mô hình "Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho học sinh"; phong trào học tập nâng cao trình độ, thi đua dạy tốt- học tốt, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí…

Cô Mỹ còn dành thời gian đứng lớp để trau dồi chuyên môn và đảm nhận các lớp dạy phổ cập cho học sinh mỗi tối. Cô cũng luôn nỗ lực làm tốt vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Thới. "Noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, dù ở bất cứ vai trò, nhiệm vụ nào, tôi cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất"- cô Mỹ tâm niệm.

Với những đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của trường và ngành giáo dục địa phương, nhiều năm liền, cô Mỹ vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Năm 2014, cô vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết