04/08/2018 - 15:33

TP Cần Thơ

Học sinh tựu trường ngày 20-8 

(CT)- Chiều 3-8-2018, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố đã trao 30 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt ở 2 phường Xuân Khánh và An Bình (quận Ninh Kiều). Phần quà trên do ông Phạm Văn Hiểu vận động các mạnh thường quân tài trợ. Dịp này UBND phường An Bình cũng trao quà năm học mới cho 15 học sinh.

 Ông Phạm Văn Hiểu (thứ 6 từ trái qua, hàng đầu) cùng lãnh đạo địa phương trao xe đạp và quà cho học sinh vượt khó học tốt phường An Bình. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Phạm Văn Hiểu ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và ngành giáo dục địa phương trong việc chuẩn bị  cho học sinh bước vào năm học mới; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chung tay góp sức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt.

* Cùng ngày, Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến trao 50 xe đạp cùng 10.000 quyển tập cho 550 em học sinh nghèo hiếu học vùng công giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Tổng giá trị các phần quà 140 triệu đồng. Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã động viên các em cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để đạt thành tích tốt trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi đáp ứng lòng mong đợi của các thầy cô, gia đình.

*  UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Khung kế hoạch năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn thành phố.

Năm học 2018-2019, các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tựu trường cùng ngày 20-8; các trung tâm Giáo dục thường xuyên vào ngày 13-8. Trong tuần có ngày tựu trường, các cơ sở giáo dục tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm theo đúng hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 5-9, các trường đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, riêng các Trung tâm GDTX khai giảng ngày 7-9.

Theo kế hoạch, bậc học mầm non có ít nhất 18 tuần thực học ở học kỳ 1; học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần thực học. Bậc tiểu học, học kỳ 1 có 18 tuần thực học; học kỳ 2 là 17 tuần thực học. Cấp THCS và THPT, học kỳ 1 có 19 tuần thực học; học kỳ 2 có ít nhất 18 tuần thực học. Hệ GDTX, mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần thực học.

Minh Hoàng - Gia Toàn - Minh Đức

Chia sẻ bài viết