26/03/2018 - 15:03

Học sinh Lý Sơn hào hứng với cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” 

Trong khuôn khổ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2018, sáng 25/3, tại huyện đảo Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Đông đảo học sinh hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Cuộc thi diễn ra sôi nổi với 57 thí sinh đại diện cho hơn 500 học sinh trường THCS An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Nội dung thi gồm các phần: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, Đặt mốc chủ quyền.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiểu biết cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên về biển, đảo như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam... qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Em Nguyễn Phạm Trà Giang, học sinh lớp 8C, trường THCS An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chương trình rất bổ ích, qua đó, giúp em và các bạn hiểu hơn về lịch sử dân tộc, biển đảo của Tổ quốc và truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh đi trước. “Bản thân em rất tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương hải đội Hoàng Sa anh hùng. Qua chương trình hôm nay, chúng em càng thêm yêu biển đảo Việt Nam và cố gắng giữ gìn cho biển đảo mãi xanh, sạch, đẹp”, Trà Giang chia sẻ.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 5.500 cuốn vở tặng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn; 16 xe đạp tặng các em học sinh gia đình chính sách, 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tạo động lực cổ vũ các em ngày càng chăm ngoan, học giỏi.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết