19/12/2014 - 09:23

Học Bác từ những việc nhỏ

Kể chuyện Bác Hồ; giúp nhau vượt khó học tập tốt; nuôi heo đất gây quỹ Đội; quét dọn, giữ vệ sinh các khu di tích lịch sử văn hóa... là những hoạt động nổi bật của Liên đội Trường THCS Thuận Hưng, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy". Với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đội viên không chỉ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua học tập, mà còn hướng tới các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Ấn tượng đầu tiên của tôi đến Trường THCS Thuận Hưng là khuôn viên trường sạch sẽ, rợp trong bóng cây xanh. Sân trường còn nhiều bồn hoa đẹp mắt. Cô Châu Thị Kim Hương, Tổng phụ trách Đội trường cho biết, học sinh tình nguyện chăm sóc 41 bồn hoa. Hàng ngày, các Chi đội đều phân công đội viên tưới nước, quét rác, dọn dẹp vệ sinh cũng như nhắc nhở học sinh không vứt rác bừa bãi trong và ngoài lớp học, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho trường lớp. Cũng từ đó, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của học sinh ngày càng được nâng cao. Không chỉ "làm sạch" trường lớp, hàng trăm lượt học sinh đã tình nguyện tham gia quét dọn, làm cỏ tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. "Từ những việc làm nhỏ, chúng tôi muốn giáo dục cho các em nếp sống văn hóa trong cộng đồng và ý thức tự lập khi còn ngồi trên ghế nhà trường" – chị Hương chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) trong giờ thảo luận nhóm.

Bước chân vào văn phòng Đội, chúng tôi mới thấy lời chị Hương quả không sai khi các kệ sách được sắp xếp ngăn nắp, bàn ghế sạch sẽ. Liên đội trưởng Hồ Thị Minh Thư kể: "Chúng em luôn khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó học sinh phải biết giữ gìn vệ sinh chung từ những việc đơn giản, như: thường xuyên trực vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng, cây xanh hoặc bỏ rác vào thùng rác". Theo Thư, Liên đội trường còn phát động phong trào "Trường em xanh – sạch – đẹp", "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh". Cuối tuần, các học sinh tham gia lao động, chăm sóc cây xanh, quét dọn di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thuận Hưng…

Bên cạnh các phong trào tình nguyện, Liên đội còn phát động cho đội viên thi đua học tập thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, như: "Hoa điểm 10", "Điểm 10 tặng mẹ và cô", "Rèn nét chữ luyện nết người", "Mùa thi nghiêm túc". Liên đội cũng đã xây dựng 57 nhóm học tập, 134 đôi bạn cùng tiến, giúp nhau tiến bộ hơn trong học tập. Nhờ vậy, năm học qua (2013 – 2014), kết quả học tập của học sinh đạt giỏi chiếm gần 55%, trên 84% xếp loại hạnh kiểm tốt. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, Trương Phượng Vỉ, học sinh lớp 8A1 cho rằng đó là lợi ích của việc học nhóm. Theo Vỉ, ở lớp, em chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, siêng năng làm bài tập về nhà; việc tham gia những buổi học nhóm với bạn bè giúp Vỉ tiếp thu bài học hiệu quả hơn. Đối với những bài tập khó, Vỉ có thể trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm phương pháp giải nhanh nhất. Song song đó, những buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ học thuật, như: Toán học, Tin học, Ngoại ngữ, Vỉ đều tham gia đầy đủ để tích lũy nâng cao kiến thức.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và sở trường, Liên đội đã thành lập 4 nhóm Kỹ năng, 5 câu lạc bộ Tuổi hồng. Tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm, học sinh được giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức, tác phong thông qua việc tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và từ thiện xã hội. Vốn có năng khiếu múa hát, diễn kịch, Trần Thị Bích Vân, học sinh lớp 9A1 thường xuyên được lựa chọn tham gia các hội thi văn nghệ, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông… Mới đây, Vân còn tham gia hội thi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS do Nhà Thiếu nhi quận Thốt Nốt tổ chức. Vân bộc bạch: "Ban đầu em khá nhút nhát, nhưng dần dà cảm thấy bản thân dạn dĩ, tự tin hơn và tích lũy được nhiều kiến thức về xã hội, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những mối nguy hiểm trong cuộc sống".

Theo chị Châu Thị Kim Hương, Tổng phụ trách Đội trường, Liên đội trường tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy". Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho các em gắn với chương trình rèn luyện đội viên và các phong trào thi đua học tập. Qua mỗi hoạt động sẽ giúp học sinh hiểu rõ việc học và làm theo lời Bác dạy không phải là việc cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, gần gũi nhất…

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết