31/03/2018 - 16:09

Hoãn xét xử vụ đại gia thủy sản Phan Bá Tòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CT)- Ngày 31-3-2018, HĐXX- TAND TP Cần Thơ quyết định hoãn xét xử đối với bị cáo Phan Bá Tòng và các đồng phạm với lý do một vị Hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử bị bệnh đột xuất. Hiện tòa vẫn chưa sắp xếp được lịch xét xử nên thời gian xét xử lại sẽ công bố sau.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, các bị cáo: Phan Bá Tòng (Tòng “Thiên Mã”)- Giám đốc Công ty Thiên Mã, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ; Trần Thị Diễm, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng 3 bị cáo: Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ; Lâm Chí Công, nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ và Huỳnh Thanh Trúc, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng số tiền Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Trong đó, bị cáo Tòng đóng vai trò chủ mưu. Mức án mà bị cáo Tòng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

H.Y

Chia sẻ bài viết