16/11/2017 - 20:28

Hình phạt thích đáng cho tội mua bán trái phép chất ma túy

 (CT)- Ngày 16-11-2017, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử  sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Mã Quốc Cường 17 năm tù, Trần Minh Hoàng 16 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Nhung  8 năm tù, Nguyễn Chí Tâm  7 năm tù, Nguyễn Văn Bích 6 năm tù, Nguyễn Đăng Thi 5 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Nguyễn Quốc Trung 3 năm tù và Nguyễn Hoàng Nam 2 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát, Cường bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy  từ tháng 6-2016 đến ngày 4-3-2017, tổng số 21 lần, thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy khoảng 90 triệu đồng. Thông qua điện thoại di động Cường trao đổi, rồi tùy theo tình hình thuận lợi mà hẹn địa điểm giao nhận. Nhung, Bích, Tâm và Thi là đồng phạm nhận và giao ma túy theo yêu cầu của Cường để hưởng hoa hồng.

Bị cáo Nhung đã nhận lời vận chuyển ma túy cho Cường nhiều lần. Thời gian đầu, Nhung không biết đó là ma túy, đến lần thứ 7 mới phát hiện, nhưng vì hám lợi, Nhung vẫn tiếp tục thực hiện. Mỗi lần vận chuyển, Cường trả cho Nhung 200.000 đồng.

 Về nguồn gốc ma túy, Cường khai nhận là mua từ Trần Minh Hoàng và một người tên Sơn ở TP Hồ Chí Minh (không rõ địa chỉ cụ thể) sau đó về phân chia, bán lại cho một số người khác, với tổng số lượng là 118,5073 gram các chất ma túy thể rắn (ma túy đá, thuốc lắc) và 0,7589 gram Heroine.

Từ tháng 8-2016, công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng mang theo ma túy sau khi mua của Cường. Từ lời khai của các đối tượng mua ma túy và nhận dạng qua hình ảnh, ngày 4-3-2017, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở của Cường, thu được lượng lớn ma túy.

 Riêng đối với người tên Sơn bán ma túy cho Cường không rõ họ tên, địa chỉ nên không xác minh, xử lý được.

T.N

Chia sẻ bài viết