21/03/2018 - 07:12

Hiệu quả từ quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm 

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh giữa phường An Hòa (quận Ninh Kiều) và phường An Thới (quận Bình Thủy) nên tình hình ANTT của 2 phường được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa chính quyền địa phương với người dân...

Phường An Hòa và phường An Thới được xem là địa bàn trọng điểm với nhiều tuyến đường, khu dân cư giáp ranh. Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng đặc điểm này để hoạt động, gây án. Do đó, năm 2015, Đảng ủy, UBND phường An Hòa và phường An Thới đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh. Qua 3 năm thực hiện, tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh giữa 2 phường được giữ vững. Ông Trần Thiện Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết: “Thực hiện quy chế phối hợp, các cấp các ngành của phường tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân tham gia xây dựng môi trường sống không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương ngày càng được nâng lên. Nhiều thông tin tố giác tội phạm từ người dân cung cấp đã giúp Công an 2 phường xác minh làm rõ những vụ việc xảy ra”.

Lực lượng thuộc Tổ bảo vệ dân phố khu vực 5 phường An Hòa chuẩn bị tuần tra các tuyến đường và khu dân cư giáp ranh với phường An Thới. Ảnh: THẢO MỘC
Lực lượng thuộc Tổ bảo vệ dân phố khu vực 5 phường An Hòa chuẩn bị tuần tra các tuyến đường và khu dân cư giáp ranh với phường An Thới. Ảnh: THẢO MỘC

Trong năm 2017, Công an 2 phường đã kết hợp xử lý 5 vụ, 6 đối tượng và thu hồi nhiều tang vật bị mất cắp trao trả cho bị hại. Chị Nguyễn Thị Hiền, ở phường An Thới, cho biết: “Tôi bị trộm đột nhập vào nhà lấy laptop. Ít hôm sau, tôi biết được kẻ trộm bán laptop của tôi cho tiệm cầm đồ ở phường An Hòa. Nhờ Công an 2 phường phối hợp vào cuộc, tôi nhận lại được tài sản mất cắp. Niềm tin vào lực lượng công an càng được nâng lên”. Trong năm 2017, Công an 2 phường cùng các lực lượng đã tuần tra 57 cuộc trên các tuyến địa bàn trọng điểm, giáp ranh; giải tán 107 thanh niên tụ tập đêm khuya, góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh.

Tháng 9-2017, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ người dân cung cấp, Công an phường An Hòa bắt quả tang Phạm Thị Tuyết Vân, ngụ khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, có hành vi ghi đề. Sau khi xác minh, vụ việc được cơ quan chức năng phường An Hòa bàn giao Công an phường An Thới xử lý. Chị Nguyễn Ngọc Hương, chủ quán nước giải khát trên đường Nguyễn Đệ (tuyến đường giáp ranh của 2 phường), cho biết: “Trước kia, tình hình trộm cắp, thanh niên nhậu nhẹt ẩu đả nhau thường xảy ra làm bà con lo lắng. Từ cuối năm 2016 đến nay, tình trạng này không còn. Chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm lo buôn bán”.

Bên cạnh đó, Công an 2 phường thường xuyên duy trì mối quan hệ, trao đổi thông tin chặt chẽ; niêm yết công khai số điện thoại liên lạc của lực lượng Công an tại các cơ sở trọ, khu dân cư… Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các chủ cơ sở kinh doanh thông tin về hành vi, thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả…

Tháng 2-2018, chốt gác bảo vệ dân phố khu vực 5, phường An Hòa được xây dựng, nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động phối hợp giữ gìn ANTT địa bàn giáp ranh. Ông Nguyễn Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu vực 5 phấn khởi, nói: “Hiện tại, tổ có 5 thành viên tham gia tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Khi có vụ việc xảy ra tại địa bàn giáp ranh, nhờ có quy chế phối hợp nên lực lượng được hỗ trợ, không phải thông qua các thủ tục hành chính. Từ đó, giúp lực lượng xử lý nhanh vụ việc, đối tượng, đem lại cuộc sống yên bình cho bà con”.

“Để tiếp tục đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh, công an 2 phường tiếp tục phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội. Đồng thời trao đổi thông tin, lý lịch và hình ảnh của các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội tại địa bàn giáp ranh; quyết giải tán triệt để các điểm, đối tượng tụ tập có biểu hiện đá gà tại khu vực giáp ranh gồm khu vực 1- 4- 5 của phường An Hòa với khu vực 5 của phường An Thới...”- ông Trần Thiện Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Hòa cho biết thêm.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết