21/07/2017 - 20:58

Hiệu quả mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động từ thiện

TTH - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên tham gia. Trong đó, mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động từ thiện (gọi tắt là Tổ PN từ thiện) ấp Thạnh Lợi ra mắt năm 2016 phát huy hiệu quả, tích cực tương trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống…

Các thành viên Tổ đang dự sinh hoạt, bàn bạc những công việc cần làm sắp tới.

 

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung An, Tổ PN từ thiện ấp Thạnh Lợi hiện có 20 thành viên, đa số là tiểu thương mua bán tại chợ Trung An. Mỗi tháng, các chị sinh hoạt một lần, Hội lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, vận động các chị thực hiện ứng xử văn minh trong mua bán, giữ gìn trật tự, giá cả phải chăng, chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất cấm trong chế biến thức ăn… Bên cạnh đó, các chị trong tổ cũng được hỗ trợ vay vốn để mua bán từ 20 triệu đồng/người trở lên nếu có nhu cầu. Chị Nguyễn Thị Kim Nguyên, thành viên của tổ, phấn khởi nói: “Tôi đang bán vải tại chợ Trung An. Trước đây, tôi mua bán nhỏ, sau được Hội tạo điều kiện vay vốn và nâng dần số vốn vay (hiện nay là 40 triệu đồng), tôi mở rộng việc kinh doanh, thu nhập cũng khá. Khi chị em rủ tham gia sinh hoạt Tổ PN từ thiện tôi rất ủng hộ bởi ông bà ta có câu “lá lành đùm lá rách”. Không riêng tôi mà nhiều chị em trong tổ đều có chung suy nghĩ này”.

Đầu tháng 7, chúng tôi đến dự sinh hoạt cùng Tổ PN từ thiện. Các chị sôi nổi bàn bạc kế hoạch chuẩn bị vận động quà tặng con em hội viên nghèo dịp tựu trường. Dịp này, cán bộ phụ nữ cũng lồng ghép tuyên truyền vận động chị em  tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và những nội dung trọng tâm trong phong trào phụ nữ sắp tới. Chị Nguyễn Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Lợi, Tổ trưởng Tổ PN từ thiện, nói: “Qua các buổi sinh hoạt, chị em càng hiểu, gắn bó với Hội và tích cực ủng hộ các phong trào do Hội phát động, nhất là làm từ thiện, hỗ trợ hội viên, bà con nghèo. Đặc biệt, 100% thành viên trong tổ đều tham gia bảo hiểm y tế”. Từ năm 2016 đến nay, thành viên trong tổ vận động bà con khu vực chợ đóng góp mỗi người từ 30-50.000 đồng/tháng để hỗ trợ tiền xăng cho xe từ thiện chuyển viện miễn phí của xã. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp hội viên, bà con có hữu sự, gặp khó khăn đột xuất, các thành viên trong tổ sẽ góp tiền, tương trợ kịp thời. 
Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, hiện toàn xã có 2 Tổ PN từ thiện ấp Thạnh Lợi và ấp Thạnh Lợi 1 (19 thành viên). Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, hộ nghèo, chị em còn rủ nhau nấu cơm miễn phí phục vụ lực lượng nhân công xây dựng cầu đường giao thông trên địa bàn xã. Tổng trị giá các hoạt động khoảng 100 triệu đồng/năm. Chị Ngọc Loan cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ hoạt động nề nếp, phát huy hơn nữa vai trò phụ nữ tham gia các phong trào do Hội và địa phương phát động, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo”. 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết