14/12/2017 - 14:38

Hiệu quả mô hình mô tô chuyển bệnh từ thiện 

Tháng 2-2017, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường An Hòa, quận Ninh Kiều, quyết định thành lập Đội xe mô tô chuyển bệnh (phát triển từ Đội xe mô tô chở khách, gọi tắt là đội xe), với 20 thành viên đang hoạt động chở khách bằng mô tô trên địa bàn phường. Đội chia thành 4 tổ: Tổ 1 (đầu chợ An Hòa); tổ 2 (đầu hẻm 256); tổ 3 (đầu hẻm 42, đường Trần Việt Châu); tổ 4 (đầu chợ Trần Việt Châu).

Các thành viên Đội xe mô tô chuyển bệnh phường An Hòa ký cam kết chấp hành nghiêm quy định Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Theo Hội CTĐ phường An Hòa, từ ngày thành lập đến nay, các thành viên đội xe hỗ trợ chuyển 12 bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu miễn phí. Trong đó, có 3 trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT) máu ra nhiều, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, sau đó, gọi điện thoại cho người thân của nạn nhân đến bàn giao. Một  trường hợp khác đang đi bộ thể dục buổi sáng, bất ngờ bị đột quỵ té xuống đường. Các thành viên đội xe nhờ người phụ đưa lên xe, chở đi cấp cứu. Đặc biệt, có 10 trường hợp nạn nhân bị va quẹt giao thông, hoàn cảnh neo đơn không người chăm sóc hoặc không có phương tiện đến bệnh viện cấp cứu. Ông Lê Văn Đời (SN 1958, ngụ phường An Hòa) có 25 năm hành nghề chạy hon - đa ôm chở khách, điểm đầu chợ An Hòa, Đội phó đội xe mô tô chuyển bệnh phường An Hòa, cho biết: “Mặc dù đời sống các thành viên trong đội rất khó khăn, mưu sinh bằng nghề chạy hon - đa ôm. Trong đó, một số thành viên bị bệnh nhưng rất nhiệt tình, không quản ngày, đêm, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời...”. Ông Đời đề nghị, Hội CTĐ phường An Hòa quan tâm hỗ trợ thẻ đeo, áo đồng phục và mũ bảo hiểm..., tạo điều kiện để các thành viên đội xe chuyển bệnh nhân cấp cứu an toàn, thuận lợi.                

Bà Trần Ngọc Đẹp, Chủ tịch Hội CTĐ phường An Hòa, cho biết: “Đa số thành viên đội xe có hoàn cảnh khó khăn; có người mắc bệnh hiểm nghèo như anh Hồ Hải Tâm (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa), phải lọc thận cách nhật; tuy nhiên, anh sẵn sàng tham gia đội, chẳng cần thù lao. Các dịp lễ, Tết, Hội CTĐ phường vận động tặng anh phần quà khích lệ tinh thần... Khả năng vận động của địa phương có hạn, chúng tôi rất mong các cấp, các ngành trong quận Ninh Kiều cũng như phường An Hòa quan tâm tạo điều kiện hơn nữa, góp phần động viên các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết