28/10/2017 - 15:56

Hiệu quả hoạt động xã hội nhân đạo 

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Phong Điền duy trì tốt công tác vận động xã hội từ thiện. Trong đó, nhiều cán bộ, hội viên CTĐ tích cực đóng góp tiền và ngày công lao động tham gia công tác xã hội nhân đạo, giúp hộ nghèo, bệnh tật và hội viên CTĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua các hoạt động, không ít hộ nghèo, kém may mắn, có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống...      

Hội CTĐ huyện Phong Điền kết hợp Hội CTĐ thị trấn Phong Điền vừa tổ chức bàn giao Nhà CTĐ cho gia đình ông Lê Văn Nhã (SN 1948, ở ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền). Nhà CTĐ tặng gia đình ông Nhã xây dựng theo thiết kế nền lót gạch men, vách tường, trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện Phong Điền hỗ trợ 32 triệu đồng, phần còn lại vận động người thân đóng góp.

Gia đình ông Nhã thuộc diện hộ nghèo có sổ, người con duy nhất mắc bệnh tâm thần nên vợ ông vừa phải trông chừng con, vừa gói bánh lá dừa bán, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống rất khó khăn. Nhà cửa xiêu vẹo, xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng xây, sửa. Vui mừng trước sự quan tâm của địa phương, ông Nhã nói: “Tôi rất vui và an tâm vì từ nay có chỗ ở ổn định. Tôi tập trung lao động, phát triển kinh tế gia đình”. 

Cán bộ, hội viên Hội CTĐ và người dân xã Giai Xuân tham gia ngày công lao động bắc cầu giao thông nông thôn. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Theo Hội CTĐ huyện Phong Điền, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội xây dựng và bàn giao 21 căn Nhà CTĐ cho người nghèo khó, bệnh tật, hội viên khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 656 triệu đồng; tích cực vận động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Đinh Dậu 2017”, trị giá trên 1,5 tỉ đồng, tặng gần 4.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm.

Các cấp Hội triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, gắn với phong trào CTĐ tại địa phương. Trong đó, các cấp Hội CTĐ huyện tích cực vận động các tổ chức, cá nhân thường xuyên thăm hỏi, tặng gần 2.000 phần quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, dịp năm học mới 2017-2018, Hội CTĐ huyện vận động và tặng 3.200 quyển tập, 60 cặp da, 300kg gạo và 30 phần quà; các Hội cơ sở phối hợp vận động tặng hàng ngàn quyển tập, viết, cặp da, đồng phục, học bổng và 285 phần quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn toàn huyện.

Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội CTĐ toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CTĐ huyện Phong Điền vận động xây dựng 9 Nhà CTĐ, tổng trị giá 230 triệu đồng tại các xã: Trường Long (3 căn), Nhơn Nghĩa, Nhơn Ái, Tân Thới và thị trấn Phong Điền (mỗi xã 1 căn).

Ngoài ra, thị trấn Phong Điền và các xã: Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa, Giai Xuân còn vận động tiền và ngày công lao động đắp đập, bắc mới 2 cầu và nâng cấp giao thông nông thôn. Đến nay, các cấp Hội CTĐ huyện Phong Điền thực hiện 20 công trình, đạt 333% kế hoạch, với tổng trị giá 761 triệu đồng.

Đầu năm 2017, Huyện hội đăng ký thực hiện 5 công trình nhân đạo cấp thành phố; 1 công trình cầu, đường và 2 Nhà CTĐ cấp huyện. Mỗi xã, thị trấn đăng ký thực hiện 1 công trình, đến nay cơ bản hoàn thành kế hoạch. Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Thành hội, Huyện ủy, UBND huyện, còn  có sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; sự nhiệt tình của cán bộ, hội viên CTĐ cơ sở… 

Ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phong Điền, cho biết: “Sắp tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục vận động nhà tài trợ thực hiện các công trình từ thiện xã hội cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Hội chuẩn bị khởi công Nhà CTĐ cho gia đình ông Nguyễn Thanh Tòng (ấp Tân Lợi, xã Tân Thới), hội viên khó khăn về nhà ở và một gia đình (xã Trường Long) vào cuối tháng 10-2017. Đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; duy trì hiệu quả hoạt động khám và trị bệnh của các tổ thuốc nam; tổ chức hoạt động tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa huyện theo quy chế…”

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết