30/01/2018 - 10:43

Hiểu để khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cần Thơ, Sở KH&CN TP Cần Thơ vừa tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tài sản trí tuệ- kinh nghiệm trong xây dựng, khai thác và chuyển giao”. Buổi giao lưu thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Tại buổi giao lưu này, các chuyên gia khẳng định nếu khởi nghiệp dựa trên các tài sản trí tuệ sẽ đảm bảo cho sự phát triển của DN nhanh, khác biệt, hiệu quả và bền vững hơn.

Các diễn giả tại buổi giao lưu trực tuyến.Các diễn giả tại buổi giao lưu trực tuyến.

Theo ông Trần Giang Khuê, Phó Trưởng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại TP Hồ Chí Minh, tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các đối tượng: Quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...), quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả (tác phẩm  văn học, nghệ thuật...). Vấn đề đăng ký bảo hộ ý tưởng, theo quy định hiện nay ý tưởng chưa phải là đối tượng bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, nếu ý tưởng được thể hiện dưới dạng tác phẩm viết thì có thể bảo hộ quyền tác giả.

Phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã và đang diễn ra mạnh mẽ tại TP Cần Thơ. Do đó, các diễn giả cũng cung cấp đến các cá nhân, DN nhiều kiến thức và lời khuyên bổ ích về SHTT trong hành trình khởi nghiệp như: thế nào là thương hiệu, nhãn hiệu; hướng dẫn thủ tục, quy trình đăng ký, khởi kiện khi bị xâm phạm quyền SHTT… Theo bà Phan Thị Châu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vĩ Long, cùng với việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường, vấn đề quan trọng DN khởi nghiệp cần quan tâm là phải nhanh chóng xác lập quyền SHTT trước khi thực hiện bất kỳ một hoạt động đầu tư kinh doanh nào. Để xây dựng nên một tài sản trí tuệ vững chắc, các bạn trẻ, sinh viên, các cá nhân, DN phải nghiên cứu, tạo lập tài sản trí tuệ dựa trên chuyên môn của mình; tra cứu tính mới và trình độ sáng tạo của tài sản trí tuệ đó. Đồng thời, phải nhanh chóng xác lập quyền SHTT nhằm tránh tình trạng xâm phạm quyền của người khác hoặc trùng lắp không tạo ra lợi thế kinh doanh (độc quyền).

Theo ông Trần Giang Khuê, Phó Trưởng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Cục  SHTT tại TP Hồ Chí Minh, bước đầu khởi nghiệp các bạn trẻ thường yếu và thiếu rất nhiều nguồn lực như: cơ sở vật chất, tài chính, kinh nghiệm quản trị... Nhưng thế mạnh chính là sự đam mê, nhiệt huyết, đặc biệt là nguồn trí tuệ đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, các bạn trẻ khởi nghiệp cần hướng đến nhóm tài sản trí tuệ phục vụ việc tạo ra các sản phẩm mới hoặc hình thức kinh doanh, dịch vụ mới để tạo sự đột phá. Khi bắt đầu phát triển DN, đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, DN cần lưu ý đến nhóm tài sản trí tuệ, các công cụ để quảng bá truyền thông như: nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý... Đây là bí quyết tạo ra sự nhận biết và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí người tiêu dùng.

Tại buổi giao lưu, nhiều DN bày tỏ sự e ngại vì đầu tư bảo hộ quyền SHTT hiện nay khá tốn kém. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, các sản phẩm trí tuệ đủ điều kiện xác lập quyền SHTT thì trở thành tài sản trí tuệ. Vì vậy, DN không phải mất quá nhiều chi phí để phát hiện, ghi nhận, xác lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ được tạo ra từ DN. Điều quan trọng DN phải xây dựng quy chế quản trị và thực hiện một cách nghiêm túc để đừng đánh mất tài sản trí tuệ của mình… Bà Trần Thị Thanh Điệp, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN TP Cần Thơ, cho biết: Hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2020 xem xét, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài cho các đối tượng là DN, tổ chức, cá nhân có địa chỉ hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ và hoạt động đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh. Do đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện, DN có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Chương trình này cũng bao gồm cả hoạt động hỗ trợ chi phí cho các cá nhân, DN có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Thời gian qua, TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, khai thác và chuyển giao tài sản trí tuệ. Đặc biệt, UBND thành phố đã ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình tập trung hỗ trợ về SHTT (đăng ký quyền SHTT, dự án KH&CN), đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng. Để tiếp cận các hỗ trợ thiết thực này, DN có thể tìm hiểu thông qua các buổi hội thảo, tập huấn do Sở KH&CN TP Cần Thơ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức; Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn; Trang Thông tin: http://canthostnews.vn; các sở ban ngành liên quan; Hội Nông dân thành phố; Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng quận, huyện...

Bài, ảnh: MỸ THANH 

Chia sẻ bài viết