22/06/2018 - 16:42

Hát về đô thị Cần Thơ văn minh 

Đó là nội dung chính của chương trình văn nghệ tuyên truyền chủ đề “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” do Đội Tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ thực hiện. Chương trình đang được lưu diễn phục vụ tại các địa phương của TP Cần Thơ, giúp bà con vừa thư giãn vừa có những thông tin bổ ích về đô thị văn minh.

Tiết mục trong chương trình văn nghệ tuyên truyền. Ảnh: DUY KHÔI

Đêm diễn mới đây tại chợ An Khánh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều thu hút rất đông bà con đến xem. Không còn là những lời tuyên truyền khô cứng, chương trình lồng ghép nội dung thông qua các thể loại sân khấu: ca nhạc, múa, kịch, xiếc - ảo thuật, video clip… nên hấp dẫn người xem. Cô Châu Thu Nguyệt, người dân xem chương trình, nói: “Chương trình vui, nhiều cái để xem. Tôi thấy chuyện xây dựng văn minh đô thị cho thành phố mình là điều cần thiết”. Chú Nguyễn Khắc Tài, khán giả, nhận xét: “Ca sĩ hát hay đâu thua chuyên nghiệp, tiết mục ảo thuật thú vị”.

Còn tại đêm diễn ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, nhiều bà con ấn tượng với tiểu phẩm tuyên truyền “Chuyện xóm tôi” vừa dí dỏm vừa ý nghĩa. Đó là thực trạng người dân ca hát với loa công suất lớn đang làm “đau đầu” lối xóm và cả nhà quản lý. Câu chuyện được thể hiện bằng tình huống anh Bảy Tài Tử mới mua dàn âm thanh “khủng” về hát vang xóm làng, khiến bà con mất ăn mất ngủ. Sau khi được lý giải rằng hành vi ấy vừa làm phiền người khác, vừa có thể bị phạt tiền, Bảy Tài Tử đã sửa sai. Anh Nguyễn Hoàng Minh, khán giả dự xem, hào hứng: “Câu chuyện này rất thực tế. Không phải tôi mà nhiều người khác cũng gặp phải. Mai mốt lối xóm có hát quá lớn, tôi đã biết cách nhắc nhở rồi”.

Trong bối cảnh công nghệ số, các phương tiện giải trí đa dạng, việc tuyên truyền lưu động sao cho thu hút khán giả không phải điều dễ dàng. Điều đó đòi hỏi Đội Tuyên truyền lưu động thành phố phải đa dạng hình thức thể hiện sao cho ngoài nội dung tuyên truyền còn phải thực sự là một chương trình nghệ thuật tổng hợp đúng nghĩa. Chương trình năm nay đã làm được điều này.

Đặc biệt, năm 2017 là lần thứ 39 Hội thi Hoạt Tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ được tổ chức thường niên; nhưng năm 2018 đã dừng lại. Đây là quyết định hoàn toàn hợp lý bởi hiệu quả, sức lan tỏa của Hội thi đến người dân không cao. Từ thực trạng đó, việc xây dựng những chương trình văn nghệ tuyên truyền chất lượng, lồng ghép khéo léo nội dung tuyên truyền sẽ thu hút khán giả. 

Theo kế hoạch, chương trình văn nghệ tuyên truyền “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” sẽ được lưu diễn tại 14 địa điểm trên toàn thành phố. Cụ thể, từ nay đến lúc kết thúc như sau: Trường Tiểu học An Thới 1 - Bình Thủy (22-6), khu dân cư vượt lũ phường Trà Nóc - Bình Thủy (25-6), nhà văn hóa phường Thới Long - Ô Môn (26-6), UBND phường Trường Lạc - Ô Môn (27-6), UBND phường Thạnh Hòa - Thốt Nốt (28-6), UBND xã Tân Thới - Phong Điền (2-7),UBND xã Tân Thạnh- Thới Lai (3-7), UBND xã Đông Hiệp - Cờ Đỏ (4-7), chợ Cờ Đỏ (5-7) và UBND thị trấn Thạnh An - Vĩnh Thạnh (6-7).

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết