26/05/2018 - 17:05

Hàn Quốc hoan nghênh việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 26-5 đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về một cuộc gặp thượng đỉnh song phương trong thời gian tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Kim Eui-kyeom - người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - cho biết Seoul đánh giá việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một diễn biến “đầy may mắn” và “Nhà Xanh đang theo dõi diễn tiến này một cách cẩn trọng”.

Tuyên bố của Nhà Xanh được đưa ra sau khi cuối ngày 25-5, ông Trump thông báo Washington và Bình Nhưỡng đang thảo luận và cả hai bên đều muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh như kế hoạch ban đầu (vào ngày 12-6 tới tại Singapore), mặc dù chỉ trước đó một ngày “ông chủ Nhà Trắng” đã thông báo hủy sự kiện lịch sử này. Theo ông Trump, ông đã có “những trao đổi rất hiệu quả” với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm hỗ trợ kênh liên lạc trực tiếp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc đối thoại Mỹ-Triều.

Trong diễn biến khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25-5 đã bổ nhiệm Tướng Kim Su-gil làm Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên.

Tổng cục Chính trị là một cơ quan nhiều quyền lực phụ trách nhân sự và kiểm soát đội ngũ lãnh đạo quân đội Triều Tiên. Cơ quan này trước đây do ông Kim Jong-gak làm Tổng Cục trưởng.

Chia sẻ bài viết