14/07/2018 - 19:36

Chị Phạm Quế Lan, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn

Hạn chế tình trạng xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Theo tôi, Luật An ninh mạng (ANM) sẽ góp phần hạn chế tình trạng xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội. Luật ANM đã quy định rõ những hành vi bị cấm khi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng. Thời gian qua, nhiều cá nhân hành hung, làm nhục… người khác rồi quay clip để tung lên mạng xã hội, gây sự phẫn nộ cho cộng đồng, tạo tâm lý hoảng loạn cho nạn nhân. Nhiều nạn nhân đã trầm cảm và thậm chí tự tử vì bị xúc phạm. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân bịa đặt những câu chuyện để nói xấu cá nhân, cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước… trên mạng xã hội. Do đó Luật ANM có hiệu lực sẽ hạn chế việc xúc phạm và có những biện pháp xử lý đối với những cá nhân, tổ chức lợi dụng không gian mạng để bêu xấu, làm nhục người khác.

Gần đây, có nhiều vụ tụ tập đông người để phản đối dự thảo Luật Đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt ở các tỉnh, thành, như: TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai… Trong đó có nhiều người bị các thế lực phản động xúi giục, lôi kéo thông qua mạng xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ Luật ANM quy định thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự là hoàn toàn đúng đắn. Việc quy định này sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khi thể hiện chính kiến trên không gian mạng. Đồng thời hạn chế được những nguồn thông tin không chính thống trên không gian mạng...

CHUNG CƯỜNG (ghi)

Chia sẻ bài viết