26/08/2018 - 09:23

Hai đạo diễn đương đại của công nghiệp phim hoạt hình Nhật 

Một thế hệ làm phim hoạt hình Nhật đã được thừa nhận tài năng sau hơn một thập niên không ngừng nỗ lực.

Đạo diễn Mamoru Hosoda là một trong những nhà làm phim để lại nhiều dấu ấn trong giai đoạn mới của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật. Mamoru Hosoda được đào tạo bài bản, kết nối kỹ thuật truyền thống và công nghệ làm phim hiện đại. Lúc khởi nghiệp, Mamoru Hosoda từng làm trong xưởng phim truyền thống Toei Doga (nay là Toei Animation), nơi cho ra đời hàng loạt tác phẩm hoạt hình nổi tiếng như “Dragon Ball”, “Sailor Moon”, “One Piece”… Kinh nghiệm đó cho phép Mamoru Hosoda sáng tạo những tác phẩm đậm chất Nhật, nhất là trong kịch bản lẫn nét vẽ. Kết hợp giữa yếu tố đó và công nghệ hiện đại, Mamoru Hosoda đã sản xuất nhiều tác phẩm hoạt hình xuất sắc: “The Girl Who Leapt Through Time” (2006), “Summer Wars” (2009), “Wolf Children “ (2012), “The Boy and The Beast” (2015), “Mirai of the Future” (2018)…

Mamoru Hosoda.

“The Girl Who Leapt Through Time” là tác phẩm khởi đầu cho thành công của Mamoru Hosoda, đưa tên tuổi ông ra quốc tế, với câu chuyện về cô gái đi xuyên thời gian để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Trong nước, “The Girl Who Leapt Through Time” giúp Mamoru Hosoda chiến thắng Phim hoạt hình của năm của Viện Hàn lâm Nhật Bản; đoạt 6 giải thưởng, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Phim hoạt hình Tokyo. Rất dễ nhận thấy trong các tác phẩm của Mamoru Hosoda tình cảm gia đình ngập tràn, với những thông điệp nhân văn tình thân. Trong “The Boy and The Beast”, “Wolf Children” và “Mirai of the Future”, Mamoru Hosoda mang đến cho người xem hình ảnh gia đình, những vấn đề người trẻ hay phải đối mặt...

Trong khi đó, đạo diễn Makoto Shinkai được xem là “Miyazaki mới” kể từ thành công vang dội của “Your Name”, tác phẩm đánh thức và giúp ngành công nghiệp phim hoạt hình Nhật trỗi dậy. Makoto Shinkai bắt đầu sự nghiệp với vai trò họa sĩ làm video game và chỉ bắt đầu làm phim từ năm 1999. “Voices of a Distant Star” (2000) là tác phẩm giúp Makoto Shinkai được chú ý nhờ phong cách làm phim sáng tạo và hiện đại, từng mang về cho anh chiến thắng Đạo diễn xuất sắc nhất tại 8th AMD Award. Sau đó, tên tuổi của Makoto Shinkai dần được biết đến qua: “The Place Promised in Our Early Days”, “Children Who Chase Lost Voices”, “Someone’s Gaze”, “The Garden of Words”…

 Makoto Shinkai.

Đến khi “Your Name” ra mắt, Makoto Shinkai vươn tầm quốc tế. “Your Name” hay về kịch bản, xuất sắc về hình ảnh và công nghệ. Phim từng được trang Variety của Mỹ đánh giá là một trong 10 tác phẩm phim hoạt hình nên xem năm 2016. Vượt qua tác phẩm “Spirited Away” của Hayao Miyazaki, “Your Name” trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật khi mang về hơn 358 triệu USD, cũng là phim hoạt hình không nói tiếng Anh có doanh thu cao thứ 9 mọi thời đại. Phim nhận không ít lời khen từ các nhà phê bình và truyền thông quốc tế, trong đó New York Times đã gọi “Your Name” là giấc mơ đẹp của những câu chuyện cổ tích Nhật, còn The Atlantic gọi đó là vầng sáng rực rỡ cho thế giới mới của ngành hoạt hình. Phim của Makoto Shinkai thể hiện rất rõ những giá trị nghệ thuật hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Năm 2019, Makoto Shinkai trở lại với “Kimi no Na Wa”, được phân phối phát hành ở 85 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Minh Nhiên (Theo Anime News Network, Variety)

Chia sẻ bài viết