15/07/2018 - 17:06

Hà Tĩnh: Khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc 

(TTXVN)- Ngày 15-7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong Chương trình kỷ niệm 50 Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc.

Thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu dâng hoa tại khu mộ 10 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: CÔNG TƯỜNG  (TTXVN)

Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc do Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV tôn tạo, phục chế công trình văn hóa Việt lập dự án đầu tư gồm 14 hạng mục, bằng nguồn xã hội hóa với tổng mức đầu tư gần 36 tỉ đồng.

Công trình gồm các hạng mục Đền chính với diện tích xây dựng 370m2, sân Đền với 1.545m2 lát gạch đất nung; sân Tháp với 1.000m2 lát đá xanh… Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng thành kính và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; là điểm giao thoa, hòa quyện âm - dương, tỏa linh khí khắp một vùng rộng lớn, thu hút đông đảo khách du lịch tâm linh và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Vì vậy, Ban Quản lý Khu di tích và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chăm sóc, thờ phụng, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo để phát huy cao nhất giá trị truyền thống, tâm linh, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đáp ứng tâm nguyện của cán bộ, nhân dân, cũng như các tổ chức, cá nhân đã phát tâm công đức xây dựng công trình.

m Cùng ngày, đoàn học sinh, sinh viên gồm 120 em đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến thắp hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Các học sinh, sinh viên đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia “Trại hè Việt Nam năm 2018-15 năm nối vòng tay lớn”. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng tính tương tác giữa các đại biểu Trại hè với nhau cũng như với các thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Chia sẻ bài viết